1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran công kích quyết định cắt đứt quan hệ của Canada

(Dân trí) - Iran hôm nay đã công kích quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao của Canada, với người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc chính phủ Canada “bị chính quyền Do Thái gây ảnh hưởng”.

 
Các nhân viên ngoại giao Canada tại Iran đã rời nước này.
Các nhân viên ngoại giao Canada tại Iran đã rời nước này.

Hôm qua Canada đã đóng cửa sứ quán của mình tại Tehran và yêu cầu trục xuất các nhà ngoại giao Iran tại Canada trong động thái cắt đứt quan hệ và cáo buộc Cộng hòa Hồi giáo Iran là đe dọa lớn nhất với hòa bình thế giới.

 

Hãng thông tấn ISNA của Iran dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết: “Chính phủ hiện nay của Canada là chính phủ cực đoan, bị chính quyền Do Thái (Israel) gây ảnh hưởng, buộc phải đưa ra các biện pháp gây áp lực đối với người dân Iran.”

 

Người phát ngôn cho biết thêm Iran sẽ đưa ra “câu trả lời thích hợp” đối với quyết định của Canada, quyết định được “đính kèm” với những lời lẽ công kích mạnh mẽ việc Tehran ủng hộ chính phủ của Tổng thống Syria Assad và “khuyến khích diệt chủng” Israel.

 

Khi bố quyết định, Ottawa cũng nêu lên lo ngại về an toàn đối với các nhân viên ngoại giao của mình ở Iran và cũng công kích giới lãnh đạo Iran vì chương trình hạt nhân tranh cãi của nước này.

 

“Canada xem chính phủ Iran là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình toàn cầu và ổn định trên thế giới hiện nay”, Ngoại trưởng John Baird ra tuyên bố.

 

“Mối quan hệ ngoại giao giữa Canada và Iran đã bị ngưng. Tất cả các nhân viên ngoại giao Canada đã rời Iran và các nhà ngoại giao Iran tại Ottawa đã được yêu cầu rời đi trong vòng 5 ngày”, ông cho hay.

 

Trong khi đó người phát ngôn Mehmanparast cho rằng trước đây Canada đã có “những biện pháp phi pháp đơn phương”, như trừng phạt ngân hàng trung ương Iran, đóng các tài khoản ngân hàng của công dân Iran và chấm dứt các dịch vụ lãnh sự đối với người Iran. Theo giới chức trách Canada, 400.000 người Iran hiện đang sống ở Canada.

 

Vũ Quý

Theo AFP