1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Iran có hơn 10.000 ca mắc Covid-19, kêu gọi IMF cho vay 5 tỷ USD dập dịch

(Dân trí) - Iran đã đề nghị Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho vay khẩn cấp 5 tỷ USD nhằm dập dịch Covid-19, vốn lây nhiễm cho khoảng 10.000 và khiến 429 người tử vong cho tới nay.

Iran có hơn 10.000 ca mắc Covid-19, kêu gọi IMF cho vay 5 tỷ USD dập dịch - 1

Người dân Iran đi bộ trên đường ngày 10/3 (Ảnh: AFP)

Hãng tin AP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cho biết, quốc gia Trung Đông ngày 12/3 ghi nhận thêm 75 người chết vì virus corona mới (SARS-CoV-2) trong 24 giờ qua và hơn 1.000 ca nhiễm mới.

Con số 75 là mức tăng cao nhất ca mắc Covid-19 trong một ngày tại Iran. Tổng cộng, Iran hiện có 429 người chết vì virus corona mới trong khi số ca nhiễm là 10.075.

Trên Twitter, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif kêu gọi IMF cho vay khẩn cấp 5 tỷ USD thông qua chương trình “Công cụ tài chính nhanh”.  

Trong khi đó, người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Iran Abdolnasser Hemmati ngày 12/3 cho biết ông đã đề nghị IMF cho vay 5 tỷ USD trong lá thư gửi giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva. IMF cho hay họ sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia trong cuộc chiến chống virus.

Ông Zarif cũng kêu gọi các quốc gia hỗ trợ Iran trong việc cung cấp khẩu trang N95, máy thở, đồ bảo hộ phẫu thuật, bộ dụng cụ xét nghiệm và các vật tư y tế cần thiết khác. Tổ chức Y tế Thế giới WHO gần đây đã chuyển tới Iran thiết bị y tế dưới dạng viện trợ, bao gồm 1.100 bộ kit xét nghiệm virus corona, có thể xét nghiệm cho hơn 105.000 người, theo AP.

Nền kinh tế Iran hiện đang bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào ngành công nghiệp dầu khí chủ chốt. Bệnh dịch lây lan với tốc độ nhanh đã gây ra thêm gánh nặng cho Tehran.

Hiện thời, nhiều nhân vật cấp cao ở Iran từ phó tổng thống cho tới bộ trưởng, nghị sĩ quốc hội, thành viên quân đội, quan chức y tế đều bị nhiễm virus corona mới.

Theo Reuters, có ít nhất 7 quan chức cấp cao và chính trị gia đã thiệt mạng vì Covid-19 ở Iran kể từ ngày 19/2 khi Iran công bố ca nhiễm virus corona đầu tiên. 

Đức Hoàng

Theo AP, Straits Times