1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran cảnh báo Mỹ “trả giá đắt” nếu hủy thỏa thuận hạt nhân

(Dân trí) - Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo, Mỹ sẽ phải trả giá đắt nếu hủy thỏa thuận hạt nhân Iran ký kết với các cường quốc trong đó có Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama.


Tổng thống Iran Hassan Rouhani (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Iran Hassan Rouhani (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn CNN, Tổng thống Iran Rouhani nói rằng, nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, điều đó sẽ không mang lại gì cho Mỹ, trong khi đó sẽ làm giảm niềm tin của cộng đồng quốc tế vào Mỹ.

“Tôi không nghĩ là Mỹ sẽ sẵn sàng trả giá đắt như vậy cho thứ vô nghĩa với họ”, Tổng thống Rouhani nói. Lãnh đạo Iran cũng nói thêm, khi đó Mỹ sẽ khó thuyết phục các nước như Triều Tiên.

“Tại sao Triều Tiên phải tốn thời gian để ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ, bởi vì họ nghĩ rằng có lẽ chỉ vài năm sau đàm phán chính quyền mới của Mỹ có thể sẽ giẫm đạp lên nó hoặc hủy bỏ nó”, ông Rouhani nói.

Tổng thống Rouhani cũng cảnh báo, Iran sẽ đáp trả Mỹ trong vòng vài ngày nếu Washington quyết định rút lại thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cảnh báo sẽ rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân của nhóm cường quốc P5+1 ký kết với Iran. Theo thỏa thuận này, Iran nhất trí hạn chế làm giàu uranium, đổi lại các cường quốc sẽ xóa bỏ các lệnh trừng phạt với Tehran.

Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói rằng, Iran về cơ bản đã tuân thủ thỏa thuận, nhưng vẫn bị cáo buộc ủng hộ các nhóm khủng bố ở Yemen và Syria.

Minh Phương

Theo Telegraph