1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran bác tin 50 người chết vì virus corona

(Dân trí) - Chính phủ Iran đã bác bỏ thông tin do một nghị sĩ đưa ra hôm nay rằng có tới 50 ca tử vong vì virus corona chủng mới tại thành phố Qom.

 
Iran bác tin 50 người chết vì virus corona - 1

Chính phủ Iran hiện xác nhận 12 ca tử vong vì virus corona. (Ảnh: EPA)

Theo hãng thông tấn Ihna, nghị sĩ Iran Ahmad Amirabadi Farahani hôm nay 24/2 cho biết có 50 người tử vong vì virus corona chủng mới (Covid-19) tại thành phố Qom, cách thủ đô Tehran 120 km về phía nam. Nghị sĩ này cáo buộc Bộ trưởng Y tế Iran nói dối về quy mô của dịch corona tại nước này.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Iraj Harirchi đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên. Trong cuộc họp báo được phát sóng trực tiếp trên truyền hình nhà nước, ông Harirchi cho biết Iran hiện mới chỉ xác nhận 12 ca tử vong và 66 ca nhiễm virus Covid-19.

“Tôi tuyệt đối bác bỏ thông tin này. Đây không phải là thời điểm đấu đá chính trị. Virus corona là vấn đề quốc gia”, Thứ trưởng Harirchi nói.

Chính phủ Iran cũng cam kết sẽ minh bạch về dịch corona.

“Chúng tôi sẽ thông báo bất kỳ con số nào mà chúng tôi có về số người chết trên cả nước. Chúng tôi cam kết minh bạch trong việc báo cáo số liệu”, người phát ngôn của chính phủ Iran, ông Ali Rabiei, khẳng định.

Iran đã nỗ lực thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch corona bùng phát kể từ khi nước này xác nhận hai ca tử vong đầu tiên tại Qom tuần trước.

Hầu hết các ca nhiễm virus Covid-19 tại Iran đều ở Qom. Giới chức y tế Iran cũng kêu gọi dừng mọi hoạt động tôn giáo tại thành phố này.

Iran đã đóng cửa các trường học ở phần lớn các khu vực trên cả nước trong ngày thứ 2 liên tiếp. Trong khi đó, các nước láng giềng cũng bắt đầu đóng cửa biên giới với công dân Iran sau khi ghi nhận các trường hợp nhiễm virus Covid-19 là những người trở về từ Iran.

Kuwait, Bahrain và Afghanistan hôm nay cũng thông báo các ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. Tất cả bệnh nhân đều là người từng đến Iran gần đây.

Trong một diễn biến có liên quan, Italy hôm nay đã xác nhận ca tử vong thứ 5 vì virus Covid-19. Truyền thông địa phương đưa tin đây là một bệnh nhân 88 tuổi, từ vùng Lombardy.

Trước đó, giới chức Italy thông báo ca tử vong thứ 4 vì virus Covid-19 là người đàn ông 84 tuổi, cũng từ vùng Lombardy. Tổng số ca nhiễm virus Covid-19 tại Italy tính đến nay đã lên tới 200 người.

Phần lớn các ca nhiễm virus Covid-19 được phát hiện tại Lombardy, một khu vực phát triển ở phía bắc Italy. Nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ một người đàn ông 38 tuổi, được các nhà chức trách gọi là “bệnh nhân số 1”.

Thành Đạt

Theo Guardian