1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Indonesia phản đối tàu hải cảnh Trung Quốc xâm phạm chủ quyền

(Dân trí) - Indonesia hôm nay 21/3 đã lên tiếng phản đối hành động của tàu hải cảnh Trung Quốc mà phía Indonesia cho rằng xâm phạm chủ quyền của họ ở vùng biển Natuna cuối tuần qua.

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi. (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết, bà đã gặp các đại diện đại sứ quán Trung Quốc tại Jakarta sau vụ tàu hải cảnh Trung Quốc can thiệp vào khi lực lượng tuần duyên Indonesia đang lai dắt tàu cá Kway Fey của Trung Quốc do đánh bắt trái phép.

“Tại cuộc họp, chúng tôi đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ trước hành động tàu hải cảnh Trung Quốc vi phạm quyền chủ quyền của Indonesia”, bà Marsudi cho biết tại cuộc họp báo hôm nay 21/3. Phía Indonesia cũng yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế.

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Thủy sản Indonesia Susi Pudjiastuti sau cuộc họp với giới chức Đại sứ quán Trung Quốc hôm nay cũng nhấn mạnh, Indonesia cảm thấy những nỗ lực duy trì hòa bình ở Biển Đông “đang bị phá hoại”. “Nhiều năm qua, Indonesia luôn theo đuổi và thúc đẩy hòa bình ở Biển Đông. Với sự việc này, chúng tôi cảm thấy nỗ lực này đang bị gián đoạn và phá hoại. Bà cho biết, Indonesia cân nhắc có thể đưa vụ việc này ra tòa án quốc tế.

Giới chức Indonesia trước đó cho biết, hôm thứ Bảy tuần trước, lực lượng tuần duyên nước này đã bắt giữ tàu cá Kway Fey của Trung Quốc cùng 8 thuyền viên đánh bắt trái phép ở vùng biển Natuna thuộc chủ quyền của Indonesia.

Tuy nhiên, khi lực lượng chấp pháp Indonesia đang lai dắt tàu cá này, một tàu hải cảnh của Trung Quốc đã can thiệp yêu cầu thả tàu Kway Fey trong vòng 30 phút. Tàu hải cảnh Trung Quốc sau đó đã đẩy tàu cá này trở lại vùng biển quốc tế.

Trong khi đó, Trung Quốc khẳng định, tàu cá Kway Fey đã hoạt động trong “ngư trường truyền thống của Trung Quốc”. Quan chức Đại sứ quán Trung Quốc Sun Weide nói: Khi bàn về tranh chấp nghề cá hay về các vấn đề hàng hải, Trung Quốc luôn sẵn sàng phối hợp với Indonesia để giải quyết những tranh chấp này thông qua thương lượng và đối thoại".

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền với hầu hết khu vực Biển Đông - nơi một số quốc gia Đông Nam Á cũng tuyên bố chủ quyền. Indonesia tuy không bị tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhưng lo ngại sớm muộn Trung Quốc có thể mở rộng tuyên bố chủ quyền phi lý với cả quần đảo Natuna. Trong một tuyên bố hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng, Trung Quốc sẽ không thách thức quyền chủ quyền của Indonesia ở Natuna.

Minh Phương

Tổng hợp