1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Indonesia: Núi lửa phun trào làm 6 người thiệt mạng

(Dân trí) - Giới chức Indonesia ngày 22/5 cho biết số người thiệt mạng trong vụ núi lửa Sinabung phun trào tại tỉnh Bắc Sumatra đã lên đến 6 người, sau khi ngọn núi này “thức giấc”, phun tro bụi cao tới 3km hôm thứ Bảy.

Cư dân làng Gamber vội vã di tản sáng 22/5 sau khi núi lửa Sinabung phun trào. (Ảnh: AP)
Cư dân làng Gamber vội vã di tản sáng 22/5 sau khi núi lửa Sinabung phun trào. (Ảnh: AP)

Thông tin được Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia công bố. Cơ quan này cũng cho biết tro bụi đã tràn xuống các khu vực cách núi Sinabung tới 4,5km về phía tây.

Núi lửa Sinabung từng ngủ yên trong suốt 4 thế kỷ trước khi hoạt động trở lại năm 2010, làm 2 người thiệt mạng. Đến năm 2014, một vụ phun trào khác làm 16 người chết.

Các nạn nhân trong vụ phun trào mới nhất thiệt mạng trong lúc đang làm việc trên nông trại tại làng Gamber, nằm cách sườn núi chừng 4km, trong bán kính nguy hiểm. Hình ảnh được ghi lại tại hiện trường cho thấy nhiều súc vật đã chết bị phủ đầy tro bụi.

Ông Purwo Nugroho, người phát ngôn Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia cho biết các binh sỹ quân đội, cảnh sát cùng lực lượng cứu hộ của các cơ quan hữu quan đang tìm kiếm thêm nạn nhân.

Sinabung là một trong số hơn 120 núi lửa đang hoạt động tại Indonesia, quốc gia nằm trên khu vực có hoạt động địa chất mạnh mẽ, thuộc “Vành đai Lửa” Thái Bình Dương.

Thanh Tùng

Theo AP