1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Indonesia muốn Australia gia nhập ASEAN

(Dân trí) - Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 16/3 cho rằng việc Australia trở thành một thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ giúp duy trì sự ổn định về chính trị và kinh tế của khu vực này.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trái) và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull (Ảnh: EPA)
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trái) và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull (Ảnh: EPA)

Phát biểu với báo giới ngày 15/3 với trước thềm Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Australia lần đầu được tổ chức tại Sydney, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã bày tỏ sự ủng hộ Australia gia nhập ASEAN, cho rằng “đây là một ý tưởng hay”. Theo ông Widodo, sự tham gia của Australia vào ASEAN chắc chắn sẽ góp phần cho sự ổn định về cả chính trị và kinh tế của khu vực.

Về phần mình, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho biết ông sẵn sàng thảo luận với Tổng thống Indonesia Joko Widodo nếu ông Widodo đề xuất vấn đề này.

Ngày hôm nay,16/3, lãnh đạo các nước thành viên ASEAN và Australia cùng tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt, được tổ chức lần đầu tiên tại trung tâm Hội nghị quốc tế ở thành phố Sydney. Thủ tướng nước chủ nhà Malcolm Turnbull nhấn mạnh sự kiện này đánh dấu một giai đoạn mới trong mối quan hệ giữa Canberra và các nước ASEAN.

Australia không phải một thành viên chính thức của ASEAN, song luôn đóng vai trò quan trọng như là một đối tác chiến lược của khu vực. Australia là đối tác đối thoại đầu tiên của ASEAN vào năm 1974 và từng tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Australia lần đầu tiên tại Vientanne (Lào) vào tháng 9/2016.

ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Australia, với kim ngạch lên tới 100 tỷ USD trong hai năm 2016-2017.

Thủ tướng Australia Turnbull bày tỏ hy vọng các doanh nghiệp quy mô nhỏ của nước này có thể thâm nhập vào thị trường ASEAN, trong bối cảnh đối tượng khách hàng thuộc tầng lớp trung lưu tại khu vực đang ngày càng mở rộng.

Ước tính đến năm 2030 sẽ có hơn 160 triệu hộ gia đình thuộc tầng lớp trung lưu tại ASEAN. Khu vực này được dự đoán sẽ tăng trưởng ít nhất 5,4% trong một thập niên tới, cao hơn so với tốc độ trung bình toàn cầu.

Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Australia

Các nhà lãnh đạo ASEAN có mặt tại thành phố Sydney của Australia để tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Australia, diễn ra từ 16-18/3. Đây là lần đầu tiên Australia tổ chức hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo ASEAN tại nước này.

Hội nghị là kết quả của lời mời của Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull tới các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Australia đầu tiên diễn ra tại Lào năm 2016.

Các nhà quan sát nhận định, đây là một bước đi quan trọng của Australia nhằm tái khẳng định mối quan hệ với ASEAN, vốn bắt đầu từ năm 1974 khi Australia trở thành đối tác đối thoại đầu tiên của khối này. Mối quan hệ sau đó được nâng lên thành đối tác chiến lược năm 2014.

ASEAN đã tăng trưởng nhanh chóng kể từ khi hình thành, và đà này dự kiến sẽ tiếp tục. Hiện tại, ASEAN có dân số 630 triệu người, GDP vào năm 2016 đạt khoảng 2,6 nghìn tỷ USD và tăng trưởng kinh tế trung bình khoảng 5%. Thương mại của khu vực ASEAN với Australia vào năm 2016 trị giá khoảng 73 tỷ USD, chỉ sau Trung Quốc và Liên minh châu Âu.

Ngoài ra, hội nghị lần này cũng có thể coi là một phần nỗ lực của Australia, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Turnbull, để đẩy mạnh sự tham gia của nước này vào nhóm khu vực, nhằm đảm bảo sự thịnh vượng và an ninh của đất nước trong bối cảnh toàn cầu đang thay đổi.

Trong bài phát biểu quan trọng tại cuộc Đối thoại Shangri-La ở Singapore hồi năm ngoái, ông Turnbull khẳng định ASEAN "thể hiện cơ hội" trong khu vực, và gọi đó là "một khối chiến lược" vốn ủng hộ và duy trì luật pháp.

Sách trắng chính sách ngoại giao năm 2017 của Australia cũng nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ đảm bảo rằng Australia vẫn là đối tác chiến lược của ASEAN, trong bối cảnh sự cạnh tranh về ảnh hưởng ở Đông Nam Á đang gia tăng.

An ninh khu vực, cơ hội kinh tế và mối quan hệ nhân dân là những vấn đề chính trong chương trình nghị sự tại hội nghị lần này.

Các hội nghị thượng đỉnh đặc biệt thường diễn ra trong khối ASEAN. Năm 2016, ASEAN đã tổ chức hội nghị đặc biệt với Mỹ tại Sunnylands, California và với Nga ở Sochi.

Hương Bùi

Theo CNA

Nhật Minh

Theo Guardian