1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Indonesia bắt công dân Ấn Độ sát hại 20 phụ nữ

(Dân trí) - Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ một nam giới Ấn Độ đang đối mặt với án tử hình tại quê nhà do thảm sát 20 phụ nữ trước đó.

 


Tên Mohan Kumar, 56 tuổi, đã bị buộc tội dùng hóa chất cyanide để sát hại 20 thiếu nữ từ năm 2003-2009. (Ảnh: AP)

Tên Mohan Kumar, 56 tuổi, đã bị buộc tội dùng hóa chất cyanide để sát hại 20 thiếu nữ từ năm 2003-2009. (Ảnh: AP)

Theo hãng tin AP, người đàn ông này tên là Mohan Kumar, từng là một giáo viên tiểu học tại Ấn Độ. Kumar đã bị buộc tội dùng hóa chất cyanide (một loại hóa chất cực độc gây ngạt thở và dẫn đến tử vong) để sát hại 20 thiếu nữ từ năm 2003 đến năm 2009. Tòa án thành phố miền Nam Ấn Độ Mangalore đã kết án tử hình ông này vào tháng 12/2013.

Tên Kumar bị bắt vào ngày hôm qua (25/10) sau khi vừa đặt chân xuống sân bay Bali trong chuyến bay từ Sydney theo mật báo của Interpol và giới chức Úc, cảnh sát trưởng thành phố Denpasar Reinhard Habonaran Nainggolan cho hay.

Truyền thông Ấn Độ cho biết Kumar, 56 tuổi, có biệt danh là Cyanide Mohan, là kẻ giết người hàng loạt và nạn nhân là các phụ nữ đang muốn lập gia đình.

Ông Nainggolan cho biết cảnh sát sẽ hỏi cung tên Kumar và phối hợp với các nhà ngoại giao Ấn Độ về vụ việc trên. Tên Kumar khai báo với cảnh sát Indonesia rằng hắn đã lẩn trốn tại Úc trong nhiều năm để tránh sự truy lùng của cảnh sát và lần này hắn bị bắt trong khi chuẩn bị đi nghỉ dưỡng 15 ngày tại Bali (Indonesia).

Kumar có thể sẽ bị trục xuất trong vài ngày tới hoặc bị dẫn độ về nước trong vòng hơn một tháng, ông Nainggolan cho biết.

Vũ Duy

Theo AP

 

Indonesia bắt công dân Ấn Độ sát hại 20 phụ nữ - 2