1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Indonesia bác "đường 9 đoạn", nói Trung Quốc khéo tưởng tượng

(Dân trí) - Indonesia hôm qua tuyên bố bác bỏ “đường 9 đoạn" phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông, nói rằng Bắc Kinh “thật khéo tượng”, tờ Wall Street Journal trích dẫn một bộ trưởng Indonesia cho biết.

 

Một tàu hải quân Indonesia tập trận tại Cilegon, Banten ngày 3/10 (Ảnh: WSJ)
Một tàu hải quân Indonesia tập trận tại Cilegon, Banten ngày 3/10 (Ảnh: WSJ)

Theo tờ Wall Street Journal, Bộ trưởng phụ trách vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh Indonesia Luhut Pandjaitan tuyên bố: “Chúng tôi không công nhận đường 9 đoạn phi lý”.

Bộ trưởng Pandjaitan ám chỉ tới các bản đồ mà Bắc Kinh đưa ra để tăng cường tuyên bố chủ quyền là “thật khéo tưởng tượng”.

Cũng theo tờ Wall Street Journal, ông Pandjaitan cho hay Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Barack Obama vào tuần tới trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Mỹ nhằm tìm kiếm sự trợ giúp để thành lập lực lượng cảnh sát biển.

Các vấn đề như an ninh hàng hải và tăng cường quan hệ quốc phòng sẽ là chủ đề trọng yếu trên bàn nghị sự giữa hai tổng thống Mỹ-Indonesia, theo bộ trưởng Pandjaitan.

Indonesia là một quốc đảo với tổng cộng 18.000 hòn đảo lớn nhỏ, do vậy nước này cần có lực lượng cảnh sát biển để đảm bảo an ninh hàng hải các vùng biển trọng yếu, theo ông Pandjaitan.

Đầu tháng này Mỹ tuyên bố sẽ hỗ trợ 100 triệu USD để giúp một số nước Đông Nam Á bao gồm cho Indonesia, Philippines, Malaysia và Việt nam để tăng cường thực thi luật pháp trên biển. Tuy nhiên, đến nay chi tiết của gói hỗ trợ này vẫn chưa được công bố.

Các chuyên gia quân sự đánh giá Indonesia đã bớt tích cực hơn trong các vấn đề khu vực trong một năm qua và thay vào đó Indonesia chú trọng vào những vấn đề đối nội như xử lý tình trạng suy giảm kinh tế.

Vũ Duy

Theo Wall Street Journal

 

Indonesia bác "đường 9 đoạn", nói Trung Quốc khéo tưởng tượng - 2