1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IAEA: Iran tăng gấp đôi máy ly tâm ngầm dưới lòng đất

(Dân trí) - IAEA cáo buộc Iran đã tăng gấp đôi số máy ly tâm tại một cơ sở ngầm dưới lòng đất, đồng thời khẳng định Tehran đã tăng thêm 30% tổng lượng urani làm giàu ở mức độ cao. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ cả hai cáo buộc này.

IAEA: Iran tăng gấp đôi máy ly tâm ngầm dưới lòng đất

Ảnh chụp bên trong cơ sở hạt nhân ngầm Fordo, nơi bị nghi ngờ được lắp đặt thêm hơn 1.000 máy ly tâm trong 3 tháng qua.


Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA), Nhà nước Hồi giáo Iran vẫn đang tiếp tục mở rộng chương trình hạt nhân của mình bằng cách tăng cường lắp đặt các máy ly tâm làm giàu urani cơ sở hạt nhân ngầm Fordo, gần thành phố Qom và cách thủ đô Tehran khoảng 130 km.

“Từ ngày 18/8, số lượng máy ly tâm lắp đặt tại cơ sở Fordo đã tăng từ 1.064 đơn vị hồi tháng Năm lên 2.140 đơn vị hiện nay. Tuy nhiên, hiện số thiết bị mới này vẫn chưa đi vào hoạt động”, báo cáo của IAEA công bố ngày 30/8 cho biết.

Cũng theo báo cáo, Iran đã sản xuất được gần 190 kg urani ở cấp độ cao kể từ năm 2010, tăng so với mức 145 kg hồi tháng Năm.

Ngoài ra, báo cáo cũng khẳng định Iran đã phá hủy các tòa nhà tại căn cứ quân sự ParchinNam thủ đô, nơi được cho là cơ sở hạt nhân của Iran.

Báo cáo của IAEA được đưa ra trong bối cảnh giới chức Israel trong vài tháng qua đã liên tục đề cập đến khả năng tấn công phủ đầu nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran để ngăn cản nước Cộng hòa Hồi giáo sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trước đó, IAEA đã đề nghị Tehran cho phép các thanh sát viên quốc tế tới tham quan cơ sở này nhưng bị từ chối.

Tuy vậy, để làm giảm căng thẳng và nghi ngờ của phương Tây, Iran đã quyết định mời Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tới Parchin nếu như ông đồng ý.

Tổng thư ký Ban Ki-moon có mặt tại Iran trong hai ngày 30 – 31/8 để tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ 16 của Phong trào Không liên kết (NAM), bất chấp kêu gọi tảy chay của Mỹ, Canada và Israel.

Cảnh báo của Mỹ

Phản ứng trước báo cáo mới nhất của IAEA, Mỹ tuyên bố sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng các chi tiết của tài liệu trên, đồng thời cảnh báo sẽ không loại trừ các biện pháp mạnh tay.

“Biện pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề này vẫn đang để ngỏ, song sẽ không thể kéo dài mãi", người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney quả quyết.

Phát biểu trước báo giới tại Washington, ông Jay Carney cho biết thêm Mỹ vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ chương trình làm giàu urani của Iran.

“Hoa Kỳ sẽ không rời mắt khỏi chương trình hạt nhân của Iran. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama quyết tâm ngăn chặn Tehran sở hữu bom hạt nhân”, người phát ngôn cho hay.

Iran phản pháo

Giới chức Iran đã tập tức phản bác báo cáo của Iran, cho rằng hành động này mang màu sắc chính trị.

“Việc công bố báo cáo trên trong lúc Iran đang tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 16 của Phong trào Không liên kết  (NAM) không có ý gì khác ngoài động cơ chính trị nhằm phủ bóng đen lên hội nghị ... Dường như báo cáo là kịch bản của một cuộc chiến tranh tâm lý, hòng làm giảm hình ảnh của Tehran trong việc thể hiện quyền và vị thế chủ tịch hội nghị", nghị sĩ Kazem Jalali phát biểu với hãng thông tấn ISNA.

Nghị sĩ Kazem Jalali là thành viên Ủy ban Đối ngoại và An ninh quốc gia của Quốc hội Iran.

Trước đó, phát biểu ngay tại Hội nghị cấp cao NAM đang diễn ra tại thủ đô Tehran, Đại giáo chủ Ali Khameinei cũng khẳng định chương trình hạt nhân của Iran hoàn toàn mang mục đích hòa bình và chỉ nhằm nghiên cứu y học.

Đức Vũ
Theo AFP, Reuters