1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hong Kong tạm giữ 9 xe bọc thép được chuyển tới Singapore

(Dân trí) - Truyền thông Hong Kong ngày 24/11 đưa tin hải quan của đặc khu này đã tạm giữ một lô hàng đang được chuyển tới Singapore, gồm 9 xe bọc thép, cùng với các thiết bị và phụ kiện đi kèm, tại cảng Kwai Chung.


Lô xe bọc thép đang bị tạm giữ. (Ảnh: SCMP)

Lô xe bọc thép đang bị tạm giữ. (Ảnh: SCMP)

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), điều tra ban đầu cho thấy số xe thiết giáp bị thu giữ được vận chuyển từ Đài Loan tới Singapore.

Một nguồn tin giấu tên của chính quyền đặc khu cho biết: “Hong Kong không phải điểm đến cuối cùng. Không rõ tại sao lô hàng đó lại được bốc dỡ ở đây. Chúng tôi đang tìm cách xác nhận xem ai là chủ lô hàng, cũng như người gửi và người nhận”.

SCMP cho biết thêm quá trình tạm giữ lô hàng trên được thực hiện sau khi 12 công-ten-nơ được bốc dỡ từ một tàu hàng tới từ Đài Loan.

Hiện quá trình điều tra đang được tiến hành, trong khi chưa có lệnh bắt giữ nào được đưa ra.

Cùng ngày, một người phát ngôn của Cơ quan Quốc phòng Đài Loan cho biết những chiếc xe bọc thép trên không phải của quân đội vùng lãnh thổ này. Tuy nhiên, người phát ngôn này không cho biết thêm thông tin chi tiết.

Trong khi đó, Văn phòng Hải quan của Hong Kong và Bộ Quốc phòng Singapore cũng chưa đưa ra bình luận nào.

Ngọc Anh

Theo SCMP