1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hồng Kông bỏ tù trùm địa ốc vì tham nhũng

(Dân trí) - Ông trùm bất động sản Hồng Kông Thomas Kwok ngày 23/12 đã bị tuyên án 5 năm tù giam vì tội tham nhũng. Đồng thời, tỷ phú này còn phải nộp phạt khoản tiền lên đến hơn 64.000 USD.

Tỷ phú bất động sản Thomas Kwok đã bị tuyên phạt 5 năm tù giam vì tội tham nhũng

Tỷ phú bất động sản Thomas Kwok đã bị tuyên phạt 5 năm tù giam vì tội tham nhũng

Trang AFP đưa tin ông Thomas Kwok, cựu đồng chủ tịch tập đoàn bất động sản Sun Kung Kai, đã bị cáo buộc hối lộ 1,1 triệu USD cho cựu chánh văn phòng đặc khu Hồng Kông Rafael Hui để đổi lấy thông tin kinh doanh nhà đất từ năm 2005 đến 2007. 

Cũng trong phiên tòa hôm qua, em trai ông Kwok đã thoát khỏi cáo buộc và được xử trắng án.

Sở hữu công ty Sun Hung Kai, công ty phát triển địa ốc lớn nhất trong thành phố, anh em nhà Kwok có khối lượng tài sản ước tính vào khoảng trên 10 tỷ USD mỗi người và là 2 trong số những người giàu nhất châu Á.

Phiên tòa xét xử tỷ phú bất động sản Thomas Kwok là một trong những phiên xét xử vụ tham nhũng lớn nhất ở Hồng Kông trong 40 năm trở lại đây.Vụ án này đã làm lộ ra mối quan hệ gần gũi của một số nhà kinh doanh quyền lực nhất Hồng Kông với chính quyền đặc khu này.

Thomas Kwok bị bắt năm 2012. Quá trình xét xử vụ án của "trùm" bất động sản Hong Kong kéo dài trong suốt 7 tháng, khiến dư luận Hồng Kông xôn xao. 

Sau khi bản án được công bố, Thomas Kwok đã tuyên bố từ chức. Đại diện công ty Sun Kung Kai cho biết, ông trùm địa ốc này sẽ kháng cáo.

Thoa Phạm
Theo AFP