1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hong Kong bầu cử hội đồng lập pháp

(Dân trí) - Các cử tri Hong Kong hôm nay đi bỏ phiếu bầu hội đồng lập pháp và đây là cuộc bầu cử quan trọng đầu tiên kể từ khi nổ ra các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ vào năm 2014.

(Ảnh minh họa: BBC)
(Ảnh minh họa: BBC)

Các cử tri Hong Kong sẽ lựa chọn 35 nghị sĩ dựa theo các khu vực địa lý và 35 người đại diện cho các ngành thương mại.

Có 3 nhóm chính chạy đua cho các ghế trong cơ quan lập pháp gồm: các đảng thân Bắc Kinh, các đảng ủng hộ dân chủ truyền thống, và những người địa phương muốn dân chủ.

Theo BBC, các đảng phái chính tham gia tranh cử bị chia rẽ bởi lập trường của họ về mối quan hệ của đặc khu hành chính Hong Kong với Bắc Kinh.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 7h30 theo giờ địa phương và dự kiến đóng cửa 15 giờ sau đó.

Cuộc bầu cử này không bầu trưởng đặc khu hành chính, người đứng đầu chính quyền Hong Kong, nhưng nhiều nhà phân tích tin rằng kết quả cuộc bầu cử hôm nay có ảnh hưởng tới việc liệu lãnh đạo hiện thời Lương Chấn Anh có tiếp tục nhiệm kỳ 2 hay không.

Vào năm 2014, người biểu tình Hong Kong đã xuống đường trong 2 tháng liền, yêu cầu ông Lương Chấn Anh từ chức khi phong trào đòi dân chủ chiếm đóng các khu vực quan trọng của thành phố và kêu gọi quyền bầu cử trực tiếp nhà lãnh đạo của đặc khu.

An Bình

Theo BBC