1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hơn 7.500 người chết tại Pháp, Covid-19 lan rộng tại châu Âu

(Dân trí) - Pháp ngày 4/4 tiếp tục ghi nhận thêm hàng trăm ca tử vong vì Covid-19, trong khi số người chết tại Đức cũng vượt 1.100.

 
Hơn 7.500 người chết tại Pháp, Covid-19 lan rộng tại châu Âu - 1

Nhân viên y tế đưa bệnh nhân lên trực thăng y tế tại một bệnh viện ở phía đông Pháp. (Ảnh: AFP)

Pháp thêm 558 ca tử vong mới

Theo AFP, giám đốc Cơ quan Y tế Pháp Jerome Salomon ngày 4/4 cho biết nước này ghi nhận tổng cộng 441 ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ, giảm so với 558 ca tử vong một ngày trước đó.

Tổng số người chết vì Covid-19 tại các bệnh viện và viện dưỡng lão ở Pháp kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát là 7.560 trường hợp.

Theo ông Salomon, tổng số ca mắc Covid-19 tại Pháp tính đến ngày 4/4 là 68.605 trường hợp, tăng 6,6% so với ngày trước đó.

Đại diện Cơ quan Y tế Pháp cho biết 28.143 người đã được điều trị Covid-19 tại các bệnh viện. 6.838 ca bệnh nặng đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Trong 24 giờ qua, 502 ca nhiễm mới đã được điều trị tại các phòng chăm sóc đặc biệt. Con số này giảm nhẹ so với 641 ca hôm 3/4 và 729 ca hôm 2/4.

Giới chức y tế Pháp bắt đầu công bố số ca tử vong vì Covid-19 tại các viện dưỡng lão từ ngày 2/4. Nếu tính cả số liệu tại các bệnh viện và viện dưỡng lão, Pháp hiện đứng cùng nhóm với Mỹ, Tây Ban Nha, Italia và Đức - những nước có số ca mắc Covid-19 vượt Trung Quốc.

Là nơi khởi phát dịch, Trung Quốc đại lục ghi nhận 3.329 ca tử vong và 81.669 ca mắc Covid-19. Mỹ hiện là nước có số ca nhiễm cao nhất thế giới với 311.357 trường hợp, trong khi số ca tử vong cũng lên tới 8.452 người.

Theo ông Salomon, áp lực phải tìm kiếm nơi điều trị mới cho các ca bệnh cần chăm sóc đặc biệt đã giảm xuống, một phần nhờ số bệnh nhân Covid-19 đã xuất viện. Đây cũng là dấu hiệu quan trọng cho thấy khả năng của các bệnh viện trong việc ứng phó với dịch bệnh và sử dụng các nguồn lực sẵn có.

“Số người hồi phục đang tăng lên nhanh chóng, vì chúng ta đã có 15.438 được chữa khỏi và xuất viện, trong khi hàng nghìn người khác được cách ly tại nhà cũng đã hồi phục”, ông Salomon cho biết thêm.

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào tối 2/4, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe kêu gọi người dân tuân thủ lệnh phong tỏa được Pháp áp dụng từ ngày 17/3. Ông Philippe cho biết lệnh phong tỏa có thể sẽ được kéo dài hơn so với hạn chót đặt ra ban đầu là ngày 15/4.

Khi kỳ nghỉ mùa xuân tới gần, thủ tướng Pháp yêu cầu người dân hạn chế các kế hoạch nghỉ dưỡng, đồng thời cảnh báo sẽ xử phạt các trường hợp vi phạm. 

Hơn 1.100 người chết vì Covid-19 tại Đức

Hơn 7.500 người chết tại Pháp, Covid-19 lan rộng tại châu Âu - 2

Một tài xế tại Đức được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. (Ảnh: AFP)

CNN dẫn số liệu thống kê của Viện Robert Koch (RKI) thuộc chính phủ Đức cho biết, số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này đã tăng lên tới 1.158 trường hợp. Một ngày trước đó, số ca tử vong tại Đức là 1.017 người.

Đức cũng ghi nhận thêm 6.082 ca nhiễm mới trong 24 giờ, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại nước này lên 85.778 trường hợp.

Sự sụt giảm về số ca nhiễm mới trong ngày là dấu hiệu cho thấy tỷ lệ lây nhiễm tại Đức có thể đã chững lại. Thủ tướng Angela Merkel hôm qua cho biết có "một chút hy vọng" cho nước Đức khi số ca nhiễm mới và tử vong hàng ngày đã chậm lại so với vài ngày trước.

Tuy nhiên, chính phủ Đức vẫn cảnh báo hiện vẫn còn quá sớm để xác định xu hướng phát triển tiếp theo của dịch Covid-19 tại nước này.

Đức là một trong những nước có tỷ lệ số ca tử vong trên số ca nhiễm bệnh thấp ở châu Âu. Đây là kết quả từ nỗ lực chống dịch hiệu quả của chính phủ Đức, bao gồm quyết định kéo dài lệnh đóng cửa quán bar, nhà hàng, trường học, rạp chiếu phim ít nhất đến ngày 20/4.

Khi số ca nhiễm tại Đức bắt đầu tăng lên, giới chức y tế nước này đã yêu cầu người dân giữ khoảng cách cộng đồng (1,5 mét) và cấm các sự kiện tập trung đông người. Các bang tại Đức thậm chí cấm tụ tập quá 2 người bên ngoài nơi ở và người dân chỉ được phép ra ngoài trong trường hợp cần thiết như mua nhu yếu phẩm hay tới các cơ sở y tế.

Chính phủ Đức cho biết nước này đã lên kế hoạch tăng gấp đôi số giường bệnh trong vài tuần tới để tránh xảy ra kịch bản quá tải tại các bệnh viện.

Dịch Covid-19 vẫn lan rộng tại châu Âu

Theo số liệu thống kê của Worldometers, các nước châu Âu vẫn tiếp tục chứng kiến sự gia tăng về số ca tử vong và nhiễm virus corona trong những tuần gần đây.

Italia hiện vẫn là ổ dịch lớn nhất tại châu Âu với 15.362 người chết và 124.632 người nhiễm. Italia cũng là nước có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới.

Tây Ban Nha hôm qua đã vượt qua Italia trên bảng thống kê về số ca mắc Covid-19. Số ca tử vong tại Tây Ban Nha hiện ghi nhận 11.947 trường hợp, thấp hơn Italia hơn 3.000 ca, tuy nhiên số ca nhiễm tại Tây Ban Nha đã vượt qua Italia.

Với 4.313 người chết, Anh đã vượt qua Trung Quốc về số ca tử vong. Trong khi đó, số ca mắc Covid-19 tại Anh hiện ở mức gần 42.000 người.

Hà Lan và Bỉ cũng được xem là 2 điểm nóng dịch bệnh tại châu Âu với số người chết lần lượt là 1.651 và 1.283 trường hợp.

Thụy Sĩ cho đến nay có ít nhất 666 ca tử vong và 20.505 ca nhiễm, trong khi số ca tử vong và mắc Covid-19 tại Thụy Điển lần lượt là 373 và 6.443 trường hợp.

Thành Đạt

Tổng hợp