1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hơn 6.700 người ở Hàn Quốc nhiễm virus corona

(Dân trí) - Tính đến hết ngày 6/3, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 6.767 ca nhiễm virus corona mới (SARS-CoV-2) và 44 người tử vong vì virus gây viêm phổi cấp này.

 
Hơn 6.700 người ở Hàn Quốc nhiễm virus corona - 1
Binh sĩ Hàn Quốc tham gia khử trùng tại sân bay quốc tế Daegu. (Ảnh: Yonhap)


Hãng tin Yonhap dẫn số liệu từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc sáng nay 7/3 thông báo, trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 483 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại đây lên 6.767 trường hợp.

Trong số các ca nhiễm mới, có 390 ca ở tâm dịch Daegu và 65 ca ở tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận. Các tỉnh, thành phố lớn khác của Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm các ca nhiễm mới, trong đó Seoul thêm 3 ca, tỉnh Gyeonggi thêm 10 ca.

Đến nay, Hàn Quốc cũng ghi nhận 44 trường hợp tử vong do SARS-CoV-2, chủ yếu là các bệnh nhân cao tuổi với tiểu sử bệnh nền.

Dịch Covid-19 do virus corona mới gây ra bùng phát tại Hàn Quốc từ tháng 1 khi nước này phát hiện ca nhiễm đầu tiên là một phụ nữ đến từ Vũ Hán hôm 20/1. Dịch chỉ bùng phát mạnh hơn 2 tuần trở lại đây sau khi một nữ tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu (hay còn gọi là bệnh nhân số 31) dương tính với SARS-CoV-2. Đến nay, khoảng 60% ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Hàn Quốc liên quan đến giáo phái này khi giới chức y tế địa phương nghi ngờ các buổi lễ nhà thờ của giáo phái với sự tham gia của hàng nghìn người là các sự kiện siêu lây nhiễm.

Số ca mắc Covid-19 ở Hàn Quốc được dự báo sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới khi giới y tế ở đây hoàn tất xét nghiệm cho hàng trăm nghìn tín đồ của Tân Thiên Địa và mở rộng xét nghiệm cho người dân ở các vùng tâm dịch. Hiện Hàn Quốc có thể tiến hành 9.000 đến 10.000 xét nghiệm mỗi ngày nhờ hệ thống các trung tâm xét nghiệm lưu động.

Minh Phương
Theo Yonhap