1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hơn 35 triệu người mắc Covid-19 toàn cầu, Mỹ tăng kỷ lục ca nhiễm

Thành Đạt

(Dân trí) - Chín bang ở Mỹ đã ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục trong 7 ngày qua, chủ yếu tại khu vực phía tây và trung tây - nơi thời tiết lạnh buộc nhiều hoạt động phải diễn ra trong nhà.

Hơn 35 triệu người mắc Covid-19 toàn cầu, Mỹ tăng kỷ lục ca nhiễm - 1

Nhân viên y tế tại một điểm xét nghiệm Covid-19 ở Brooklyn, New York, Mỹ ngày 2/10. (Ảnh: EPA)

Nhiều bang ở Mỹ tăng kỷ lục số ca mắc

Theo Reuters, chỉ tính riêng ngày 3/10, 4 bang gồm Kentucky, Minnesota, Montana và Wisconsin đều ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới tăng kỷ lục, trong khi cả nước Mỹ có gần 49.000 ca nhiễm mới - mức tăng cao nhất được ghi nhận suốt 7 tuần qua.

Các bang Kansas, Nebraska, New Hampshire, South Dakota và Wyoming đều ghi nhận số ca nhiễm lên tới đỉnh điểm vào tuần trước.

New York là 1 trong 18 bang không ghi nhận số ca nhiễm mới tăng đáng kể trong 2 tuần qua tại Mỹ. Tuy nhiên, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio ngày 4/10 cho biết ông sẽ lệnh đóng cửa các doanh nghiệp không thiết yếu và các trường học tại 9 khu vực, bắt đầu từ ngày 7/10. Mặc dù vậy, lệnh phong tỏa vẫn cần có sự chấp thuận của thống đốc bang.

Các chuyên gia y tế từ lâu đã cảnh báo rằng thời tiết lạnh hơn có thể khiến nhiều người ở trong nhà hơn, từ đó làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm virus corona. Nhiệt độ ban ngày ở khu vực trung tây Mỹ hiện chỉ ở mức 10 độ C.

Bang Montana ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục 3 trong 4 ngày gần đây, đồng thời cũng lập kỷ lục về số bệnh nhân mắc Covid-19 tại các bệnh viện.

Bang Wisconsin ghi nhận số ca nhiễm mới tăng kỷ lục 2 trong số 3 ngày gần đây và cũng có số ca nhập viện vì Covid-19 tăng kỷ lục trong ngày 4/10. Trung bình 22% kết quả xét nghiệm tại Wisconsin dương tính với virus corona, nằm trong nhóm tỷ lệ lây nhiễm cao nhất tại Mỹ.

Từ ngày 1/8, thống đốc đảng Dân chủ của Wisconsin đã ban hành quy định bắt buộc đeo khẩu trang, tuy nhiên các nhà lập pháp đảng Cộng hòa ủng hộ một vụ kiện chống lại quy định này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 thông báo ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã mắc Covid-19. Tổng thống đã đến bệnh viện quân y để điều trị và tình trạng sức khỏe được cho là vẫn ổn định.

Theo thống kê của Worldometers, Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với 214.611 người chết và 7.636.912 người mắc Covid-19.

Hơn 35 triệu người mắc Covid-19 toàn cầu

Dịch Covid-19 khởi phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc từ cuối năm ngoái cho đến nay đã lan ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 1.041.800 người đã chết vì Covid-19 trên toàn thế giới, trong khi số ca nhiễm vượt 35,3 triệu người.

Hơn 4 tỷ người bị ảnh hưởng bởi các biện pháp phong tỏa, hạn chế vốn được thực hiện để ngăn đà lây lan của đại dịch. Tuy nhiên, khi các nước bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa, kiểm dịch để khôi phục kinh tế và đời sống xã hội, số ca mắc Covid-19 mới tăng mạnh trở lại.

Sau Mỹ, Ấn Độ là vùng dịch lớn thứ 2 thế giới. Ấn Độ ngày 4/10 ghi nhận thêm hơn 74.000 ca nhiễm mới và hơn 900 ca tử vong. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Ấn Độ hiện vượt 102.700 người, trong khi số ca nhiễm lên tới hơn 6,6 triệu người.

Brazil hiện là vùng dịch lớn thứ 3 thế giới. Nước này ghi nhận thêm hơn 8.400 ca nhiễm mới trong ngày 4/10, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 4,9 triệu người. Số ca tử vong cũng tăng thêm 365 người, nâng tổng số người chết vì Covid-19 lên 146.375 trường hợp.

Nga ghi nhận thêm 10.499 ca mắc Covid-19 và 107 ca tử vong. Tổng số người mắc Covid-19 tại Nga hiện tại là 1.215.001 trường hợp, trong đó có 21.358 trường hợp tử vong.

Colombia, vùng dịch lớn thứ 5 thế giới, hiện ghi nhận 855.052 ca nhiễm và 26.712 ca tử vong do Covid-19. Số ca nhiễm và tử vong tại Peru lần lượt là 824.169 và 32.086, tại Argentina là 798.486 và 21.018, tại Argentia là 798.486 và 21.018, tại Mexico là 761.665 và 79.088.

Nam Phi hiện là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 tại châu Phi và là vùng dịch lớn thứ 10 thế giới. Nước này hiện ghi nhận 16.976 ca tử vong và 681.289 ca nhiễm bệnh.

Theo Guardian, khu vực châu Âu đang chứng kiến làn sóng Covid-19 thứ 2 tại một số nước khi số ca nhiễm mới có xu hướng tăng mạnh trở lại.

Pháp hiện là vùng dịch lớn thứ 11 thế giới, với ít nhất 32.200 người tử vong và hơn 619.000 người mắc Covid-19. Toàn bộ quán bar tại Paris sẽ đóng cửa từ ngày 6/10 sau khi thủ đô của Pháp được đặt vào cấp độ cảnh báo cao nhất.

Tây Ban Nha hiện là vùng dịch lớn nhất châu Âu với ít nhất 32.000 người tử vong vì Covid-19 tính đến thời điểm hiện tại, trong khi số ca nhiễm vượt 810.000 người. Anh cũng ghi nhận 502.978 ca nhiễm và 42.350 ca tử vong vì Covid-19.

Tại Trung Đông, Iran hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất với gần 27.000 người chết và hơn 471.000 người nhiễm bệnh. Tại Đông Nam Á, PhilippinesIndonesia là hai vùng dịch lớn nhất, trong đó Philippines có 322.497 ca nhiễm và 5.776 ca tử vong, còn Indonesia có 303.498 ca nhiễm và 11.151 ca tử vong.

Giám đốc chương trình khẩn cấp của  Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Michael Ryan cho biết 1 triệu người chết vì Covid-19 là "con số khủng khiếp, và chúng ta cần suy nghĩ về điều đó trước khi con số này lên 2 triệu".

Giới khoa học toàn cầu vẫn đang chạy đua phát triển vắc xin. Hiện mới chỉ có Nga phê chuẩn vắc xin ngừa Covid-19 trong khi hầu hết các loại vắc xin còn lại đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng thứ ba. WHO cảnh báo số người chết vì Covid-19 có thể tăng gấp đôi lên 2 triệu ca nếu không có sự hợp tác toàn cầu về phát triển và phân phối vắc xin.