1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hơn 2.000 người chết vì Covid-19, Iran cấm đi lại dịp năm mới

(Dân trí) - Iran sẽ ban hành lệnh cấm đi lại trong dịp năm mới và tụ tập tại công viên khi số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này đã lên tới hơn 2.000 người.

 
Hơn 2.000 người chết vì Covid-19, Iran cấm đi lại dịp năm mới - 1

Các nhân viên y tế phun khử trùng tại một ngôi đền ở Mashhad, Iran. (Ảnh: Reuters)

Giới chức y tế Iran hôm nay 25/3 thông báo nước này ghi nhận thêm 143 ca tử vong vì virus corona chủng mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết vì Covid-19 tại Iran lên 2.077 trường hợp.

Tính đến thời điểm hiện tại, số ca mắc Covid-19 tại Iran đã lên tới 27.017 người, biến nước này trở thành ổ dịch lớn nhất tại Trung Đông. Tuy vậy, chính quyền Iran cho đến nay vẫn chưa áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm nay cho biết người dân nước này sẽ không được rời khỏi các thành phố nhân dịp năm mới truyền thống. Người Iran ngày 20/3 đã đón Tết Ba Tư (Nowruz), sự kiện đánh dấu ngày đầu tiên của mùa xuân và bắt đầu năm mới theo lịch Iran. 

Tết Ba Tư là sự kiện quan trọng theo lịch của người Iran. Trong dịp này, các gia đình thường tụ tập và tặng quà cho nhau.

Tổng thống Iran cho biết việc tụ tập đông người cũng sẽ bị hạn chế trong dịp lễ hội Sizdah Bedar (1/4), khi mọi người thường tổ chức các buổi dã ngoại ngoài trời.

“Những quyết định cứng rắn này là cần thiết để bảo vệ tính mạng. Tất cả công viên phải đóng cửa và Sizdah Bedar sẽ không giống như những năm trước đây. Tuy nhiên chúng ta không còn lựa chọn nào khác”, ông Rouhani nói.

Giới chức Iran lo ngại về việc nhiều người dân nước này cho đến nay vẫn phớt lờ lời kêu gọi ở trong nhà và hủy các kế hoạch đi lại để ngăn dịch bệnh lây lan.

Người dân Iran được khuyến cáo tránh đi đến những nơi công cộng. Các trường học, trung tâm văn hóa, thể thao trên cả nước tạm thời đóng cửa để đối phó với dịch Covid-19.

Thành Đạt

Theo Reuters