1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hơn 200 công nhân mắc kẹt tại mỏ vàng ở Nam Phi

(Dân trí) - Hơn 200 công nhân đã bị mắc kẹt trong một mỏ khai thác vàng trái phép ở phía Đông thủ đô Johannesburg của Nam Phi khi lối ra bất ngờ bị đá rơi lấp kín.

Nguồn tin cứu hộ cho biết họ mới chỉ đưa được khoảng 12 thợ mỏ ra ngoài và hiện vẫn còn rất nhiều nước đang bị mắc kẹt phía dưới.

“Cho đến nay chúng tôi mới cứu được 12 thợ mỏ”, người phát ngôn của tổ chức cứu hộ tư nhân ER24, ông Werner Vermaak, cho biết.

Đây là khu mỏ bị bỏ hoang hàng chục năm nay ở phía sau sân vận động cricket thuộc quận Benoni, phía Đông Johannesburg.

Một thợ mỏ nói chuyện với giới chức sau khi được cứu thoát.
Một thợ mỏ nói chuyện với giới chức sau khi được cứu thoát.

Những người được cứu thoát không ước đoán được số đồng nghiệp bị mắc kẹt dưới mỏ, nhưng theo thông báo của ông Werner Vermaak, tổng số thợ có mặt dưới mỏ khi bị sập lối ra là vào khoảng 200 người.

“Các nhân viên cứu hộ của chúng tôi đã liên lạc được với 30 thợ mỏ bị mắc kẹt và được những người này thông báo là dưới lòng đất đang có khoảng 200 người”, ông Vermaak kể lại.

Tuy nhiên, giới chức địa phương nói rằng con số thực tế chỉ vào khoảng 30 người.

Những công nhân trên xuống mỏ khai thác vàng từ ngày 15/2. Tuy nhiên sau đó họ không thể thoát ra ngoài do bị một tảng đá cuội cỡ lớn rơi xuống bịt kín lối ra. Rất may có một người tình cờ đi ngang qua đã nghe thấy tiếng kêu cứu và kịp thời báo với cảnh sát.

Các vụ tai nạn hầm mỏ thường hay xảy ra ở Nam Phi do ở đây có nhiều mỏ sâu nhất thế giới.

Cách đây 2 tuần, 8 thợ mỏ đã thiệt mạng trong một đám cháy tại mỏ Harmony Gold ở phía Tây Johannesburg.

Vũ Anh
Theo AFP