1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Zimbabwe có tân tổng thống sau gần 40 năm

(Dân trí) - Hôm nay 24/11, ông Emmerson Mnangawa chính thức tuyên thệ nhậm chức trở thành tổng thống, người lãnh đạo chính phủ lâm thời Zimbabwe sau khi người tiền nhiệm Robert Mugabe tuyên bố từ chức hồi đầu tuần.


Ông Emmerson Mnangawa (Ảnh: ZBC)

Ông Emmerson Mnangawa (Ảnh: ZBC)

Lễ tuyên thệ nhậm chức diễn ra vào 12h10 hôm nay theo giờ địa phương (17h10 theo giờ Việt Nam) tại sân vận động quốc gia ở thủ đô Harare của Zimbabwe, nơi có sức chứa hơn 60.000 người.

Tại lễ tuyên thệ, ông Mnangagwa tuyên bố sẽ tuân thủ hiến pháp và bảo vệ quyền lợi của tất cả 16 triệu người dân Zimbabwe.

Ngay sau lễ tuyên thệ, ông Emmerson Mnangagwa dự kiến sẽ có bài phát biểu trước toàn dân.


Các binh sĩ chuẩn bị cho lễ diễu hành. (Ảnh: ZBC)

Các binh sĩ chuẩn bị cho lễ diễu hành. (Ảnh: ZBC)

Hình ảnh được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia Zimbabwe cho thấy các binh sĩ đã sẵn sàng cho cuộc diễu hành nhậm chức. BBC cho biết, để chuẩn bị cho lễ tuyên thệ "lịch sử" này, chính phủ Zimbabwe đã triển khai 125 xe buýt để tạo điều kiện cho người dân đến thủ đô.


Người dân Zimbabwe xếp hàng để vào trong sân vận động nơi sẽ diễn ra lễ tuyên thệ nhậm chức của tân tổng thống. (Ảnh: BBC)

Người dân Zimbabwe xếp hàng để vào trong sân vận động nơi sẽ diễn ra lễ tuyên thệ nhậm chức của tân tổng thống. (Ảnh: BBC)

Ông Mnangagwa trở thành tổng thống mới đầu tiên của Zimbabwe trong vòng gần 40 năm sau khi Tổng thống Robert Mugabe đồng ý từ chức hôm 21/11.

Sau khi bị cách chức phó tổng thống hồi đầu tháng, ông Mnangagwa đã chạy ra nước ngoài. Ông được cho là nhân vật chính đứng sau kế hoạch của quân đội và đảng cầm quyền buộc ông Mugabe từ bỏ quyền lực.

Ông chỉ trở về nước hôm 22/11. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên kể từ khi chính biến nổ ra với cấp trên một thời, ông Mnangagwa cam kết sẽ đảm bảo an ninh tối đa cho ông Mugabe và gia đình. Họ cũng nhất trí rằng, ông Mugabe sẽ không dự lễ tuyên thệ của Mnangagwa với lý do không được khỏe.

Minh Phương

Theo BBC