1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hoàng tử Đan Mạch đính hôn

(Dân trí) - Hoàng tử Đan Mạch Joachim, người thứ tư trong thứ tự kế vị ngai vàng, đã đính hôn với bạn gái mang quốc tịch Pháp Marie Cavallier và dự kiến sẽ tổ chức đám cưới vào mùa xuân năm sau.

Ngày 3/10, Hoàng gia Đan Mạch đã chính thức công bố lễ đính hôn của Hoàng tử Joachim, con trai thứ 2 của Nữ hoàng Margrethe và là em trai của Thái tử Frederik, với vị hôn thê tương lai Cavallier.

 

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Cavallier, 31 tuổi, cho biết Joachim đã cầu hôn cô trong khi họ đi nghỉ ở Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa hè này. Họ gặp nhau trong một lần đi săn vào năm 2002 và yêu nhau 3 năm sau đó. Cặp uyên ương đang lên kế hoạch sinh em bé trong thời gian tới.

 

Hoàng tử Joachim nói: “Đây là một ngày vô cùng hạnh phúc và quan trọng trong cuộc đời chúng tôi”. Còn Cavallier tâm sự: “Tôi chưa từng tưởng tượng mình sẽ trở thành một nhân vật hoàng gia một ngày nào đó. Tôi cũng rất hạnh phúc và mong chờ ngày trở thành vương phi của Đan Mạch”.

 

Hoàng tử Joachim, 38 tuổi, là người thứ tư trong hàng kế vị ngai vàng Đan Mạch sau Thái tử Frederik, Hoàng tử Christian và Công chúa Isabella. Joachim đã li dị người vợ đầu gốc Hồng Kông Alexandra vào năm 2005. Từng được coi là “cuộc hôn nhân lãng mạn nhất thế kỷ 20”, nhưng họ đã chia tay sau 10 năm và trở thành vụ ly hôn đầu tiên của Hoàng gia Đan Mạch trong gần 160 năm. Họ có 2 con trai, Nikolai, 8 tuổi và Felix, 5 tuổi.

 

Cavallier sinh ra tại Paris năm 1976 nhưng đang sống tại Thuỵ Sĩ. Bên cạnh tiếng mẹ đẻ, cô còn nói thành thạo 3 ngoại ngữ là Anh, Italia, Tây Ban Nha và hiện đang làm việc cho công ty đầu tư của cha.

 

Đám cưới của Cavallier và Hoàng tử Joachim sẽ được tổ chức vào mùa xuân năm 2008 sau khi cô trở thành công dân Đan Mạch và cải đạo Thiên Chúa thành đạo Evangelical Lutheran của Hoàng gia.

 

VTH

Theo Reuters