1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hoàn tất “hiện trạng mới”, Trung Quốc sẽ dừng cải tạo đảo ở Biển Đông?

Sau khi mở rộng diện tích các đảo nhân tạo trên Biển Đông lên gần 800ha, Trung Quốc tuyên bố sẽ dừng hoạt động này lại. Tuy nhiên, theo CSM, Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục xây dựng thêm cơ sở hạ tầng của mình trên các bãi đá nói trên.

Hình ảnh vệ tinh Trung Quốc cải tạo đảo ở Biển Đông. (Ảnh:
Hình ảnh vệ tinh Trung Quốc cải tạo đảo ở Biển Đông. (Ảnh: CSIS)

Trong tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng, những cơ sở hạ tầng nói trên là nhằm phục vụ mục đích tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường và nghiên cứu khoa học.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Liu Kang: “Sau khi đã cải tạo đảo, chúng tôi sẽ bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ các mục đích nói trên”. Ông Liu cũng khẳng định, việc cải tạo đảo diễn ra trong “khu vực mà Trung Quốc có chủ quyền và hoàn toàn hợp pháp”.

Dù tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra ngày 16/6 được coi là nhằm “trấn an các nước láng giềng” và Mỹ, những lo ngại về ý đồ thực sự của Trung Quốc trong khu vực mang tính chiến lược nói trên vẫn không hề suy giảm.

Theo tờ Wall Street Journal tuyên bố của phía Trung Quốc chỉ mang tính “xoa dịu nhất thời” để dọn đường cho chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Mỹ vừa lên tiếng yêu cầu Trung Quốc dừng việc cải tạo đảo lại thì Trung Quốc đã công bố hoàn tất việc này”, ông Huang Jing, một chuyên gia về chính sách ngoại giao của Trung Quốc tại Học viện Chính sách công Lý Quang Diệu tại Singapore cho biết.

“Thông qua hành động này, Trung Quốc muốn khẳng định, với tư cách là một nước lớn, Trung Quốc hoàn toàn có khả năng kiểm soát căng thẳng và thực thi những gì mà nước cho là phù hợp với lợi ích của mình”, ông Huang nói.

Không chỉ lo ngại về mưu đồ của Trung Quốc khi tuyên bố dừng việc cải tạo đảo ở Biển Đông, Mỹ và các nước trong khu vực còn rất lo lắng với việc kể từ năm 2003, Bắc Kinh đã tăng chi tiêu ngân sách quốc phòng lên 175%.

Trong đó, đáng quan tâm nhất chính là những công trình quân sự được xây dựng trên bãi Chữ thập, bao gồm một hệ thống radar và một đường băng đài 3km, sẽ được đưa vào sử đụng vào cuối năm nay.

“Bất chấp việc Trung Quốc đã tuyên bố dừng việc cải tạo đảo ở Biển Đông, Mỹ vẫn xem hành động này của Trung Quốc là cố tình thiết lập hiện trạng mới tại đây và Mỹ sẽ không đời nào chấp thuận”, Giáo sư Shi Yinhong tại Đại học Renmin, Bắc Kinh nhận định./.
Theo Trần Khánh/VOV.VN