1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hillary Clinton chỉ định 2 phái viên tới Syria

(Dân trí) - Mỹ sẽ gửi 2 phái viên cấp cao tới Syria để hội đàm sơ bộ. Thông tin này được nhà ngoại giao hàng đầu của chính quyền Obama, Ngoại trưởng Hillary Clinton, đưa ra trong chuyến công du nhằm thúc đẩy tiến trình hoà bình Trung Đông.

Hillary Clinton chỉ định 2 phái viên tới Syria - 1
Ông Jeffrey Feltman, quyền trợ lý ngoại trưởng Mỹ.
 
Tuyên bố của bà Clinton là một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đang tan băng giữa Mỹ và Syria sau nhiều năm căng thẳng. Cựu Tổng thống Mỹ George W Bush từng miêu tả Syria là một quốc gia hung hăng và tài trợ cho khủng bố.

Nhưng nay, Ngoại trưởng Clinton thông báo ông Jeffrey Feltman, quyền trợ lý ngoại trưởng Mỹ, và quan chức cấp cao Nhà Trắng Daniel Shapiro sẽ tới thủ đô Syria. Hai người này hiện đang tháp tùng bà Clinton trong chuyến thăm Trung Đông và họ sẽ tới Damacus khi bà Clinton rời Israel vào hôm nay.

“Feltman và Shapiro sẽ thảo luận với Syria các vấn đề song phương”, bà Clinton cho hay, và nói thêm rằng “đó là một nỗ lực quan trọng nhằm khởi động các cuộc đàm phán bước đầu”.

Ông Feltman đã gặp đại sứ Syria Imad Mustafa tại Washington hồi cuối tháng 2. Một phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Mỹ sau đó miêu tả cuộc thảo luận là rất thẳng thắn.

Việc nối lại quan hệ Mỹ-Syria có thể giúp mở đường cho Israel và Syria tái khởi động các cuộc đàm phán hoà bình gián tiếp, được tổ chức hồi năm ngoái với Thổ Nhĩ Kỳ là trung gian hoà giải, nhưng sau đó đã bị đình trệ. Bên cạnh các vấn đề khác, Syria và Israel cũng tranh cãi về quyền sở hữu Cao nguyên Golan.

Quan hệ Mỹ-Syria đặc biệt căng thẳng dưới thời người tiền nhiệm của ông Obama. Cựu Tổng thống Bush “con” từng cáo buộc Damacus ủng hộ khủng bố và “bù nhìn” trước các thùng vũ khí và hàng tiếp tế nhằm hỗ trợ các phần tử nổi dậy tại quốc gia láng giềng Iraq.

Mối quan hệ đó suy giảm nghiêm trọng sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Libăng Rafiq Hariri năm 2005 trong một vụ đánh bom ở thủ đô Beirut mà Libăng cáo buộc Syria là thủ phạm. Damascus nói không liên quan.

Nhưng Tổng thống mới của Mỹ Barack Obama đã hứa sẽ theo đuổi cam kết “liên tục và dựa trên nguyên tắc” với tất cả các quốc gia Trung Đông, trong đó có Syria.

Đầu tháng này, một số nghị sĩ hàng đầu của Mỹ - trong đó có ông John Kerry, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, đã tới Damascus để hội đàm với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ánh Ninh
Theo AFP