1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hẹn hò trực tuyến, 2 phụ nữ Việt bị nghi phạm Trung Quốc bắt cóc ở Philippines

(Dân trí) - Chính quyền Philippines đã giải cứu 2 phụ nữ Việt bị bắt cóc bởi nghi phạm Trung Quốc sau khi 2 bên gặp nhau thông qua nền tảng hẹn hò trực tuyến.

Hẹn hò trực tuyến, 2 phụ nữ Việt bị nghi phạm Trung Quốc bắt cóc ở Philippines - 1

Hai nạn nhân Việt Nam vào thời điểm được cảnh sát Phiippines giải cứu (Ảnh: NCRPO)

Trong thông báo ngày 1/1, Văn phòng cảnh sát khu vực thủ đô quốc gia Philippines (NCRPO) cho biết họ đã giải cứu 2 phụ nữ Việt, đồng thời bắt giữ người đàn ông Trung Quốc tên là Li Mu Qin.

Hai nạn nhân được giải cứu trong một chiến dịch tiến hành ở khu Golden Gate, Barangay Talon 3, thành phố Las Piñas vào 20h00 ngày 31/12/2019.

Một nghi phạm Trung Quốc khác có tên Zhao Chao hiện đang lẩn trốn.

Giới chức Philippines mở chiến dịch sau khi nhận được thông báo từ một phụ nữ người Việt khác. Cô này nói rằng 2 người chị/em họ của cô bị giữ làm con tin và những kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc 1 triệu peso Philippines (gần 20.000 USD) để thả người.

Sau khi được giải cứu, 2 nạn nhân thừa nhận rằng họ đã quen nghi phạm Trung Quốc thông qua một nền tảng hẹn hò trực tuyến vào ngày 30/12/2019.

Khi 2 nạn nhân đến điểm hẹn gặp mặt, 2 nghi phạm được cho đã dùng băng dính trói chân và tay của họ lại. Sau đó, 2 nghi phạm bị cáo buộc đã ép các cô gái Việt liên hệ với gia đình để đòi tiền chuộc.

Một trong 2 nạn nhân đã gửi về nhà vị trí được định vị trên bản đồ Google và cảnh sát đã dựa vào thông tin này để giải cứu họ.

Nghi phạm Li Mu Qin hiện đang bị giam giữ với cáo buộc bắt cóc đòi tiền chuộc và giam giữ bất hợp pháp nghiêm trọng theo điều 267 bộ luật hình sự sửa đổi của Philippines.

Đức Hoàng

Theo Philippines News Agency