1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm ảnh

Hệ thống bắn chặn tên lửa của Mỹ hoạt động như thế nào?

(Dân trí) - Ngay sau khi có tin Bình Nhưỡng chuẩn bị thử tên lửa, Mỹ đã cho triển khai hệ thống bắn chặn tên lửa của mình. Mặc dù chỉ mới ở giai đoạn đầu, nhưng nó có khả năng định vị và tiêu diệt được tên lửa mang đầu đạn hạt nhân xâm nhập vào lãnh thổ của Mỹ và các đồng minh.

 
 
 
 
 
 
 

Hệ thống bắn chặn tên lửa của Mỹ hoạt động như thế nào? - 1

Tên lửa đối phương được phóng lên

Hệ thống bắn chặn tên lửa của Mỹ hoạt động như thế nào? - 2

Khi tên lửa của đối phương được phóng lên, radar của hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ phát hiện ra.

Hệ thống bắn chặn tên lửa của Mỹ hoạt động như thế nào? - 3

Hệ thống radar gồm: Radar trên không - dự đoán đường đi của tên lửa đối phương; Radar dưới mặt đất - xác định loại tên lửa; Radar cảnh báo sớm - phát hiện và định vị đường đi của tên lửa.

Hệ thống bắn chặn tên lửa của Mỹ hoạt động như thế nào? - 4

Các radar bắt đầu lần theo dấu vết của tên lửa. Các máy gắn trên radar có thể tính toán kích cỡ và tốc độ của tên lửa, sau đó gửi các thông tin về Trung tâm điều khiển dưới mặt đất. Trung tâm điều khiển sẽ dùng các dữ liệu radar gửi về để tính toán vị trí bắn chặn tên lửa của đối phương.

Hệ thống bắn chặn tên lửa của Mỹ hoạt động như thế nào? - 5

Tên lửa của đối phương thường mang các thiết bị nguỵ trang để làm nhiễu sóng radar. Tuy nhiện, hệ thống phòng thủ mới của Mỹ có thể phân biệt được đâu là sóng giả và đâu là sóng thật.

Hệ thống bắn chặn tên lửa của Mỹ hoạt động như thế nào? - 6

Các máy điều khiển sẽ xác định vị trí bắn chặn và gửi vị trí bắn chặn đó về Trung tâm điều khiển

Hệ thống bắn chặn tên lửa của Mỹ hoạt động như thế nào? - 7

Các tên lửa bắn chặn dưới mặt đất đã sẵn sàng.

Hệ thống bắn chặn tên lửa của Mỹ hoạt động như thế nào? - 8

Sau khi tên lửa bắn chặn được phóng lên, Trung tâm điều khiển sẽ điều khiển đường đi của tên lửa bắn chặn.

Hệ thống bắn chặn tên lửa của Mỹ hoạt động như thế nào? - 9

Khi tên lửa bắn chặn tiến gần đến mục tiêu, “Thiết bị tiêu diệt” sẽ được điều khiển đâm vào tên lửa của đối phương. Trên "thiết bị tiêu diệt" có thùng chứa nhiên liệu (1), thiết bị rùi (2, 5), thiết bị liên lạc điện tử (3), và thiết bị cảm ứng hồng ngoại (4).

 

Hồng Hiếu

Theo BBC