1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hé lộ vũ khí Mỹ dùng để giết tướng Iran

(Dân trí) - Với sự hỗ trợ của thông tin tình báo, quân đội Mỹ được cho là đã dùng tên lửa dẫn đường bằng laser và máy bay không người lái để không kích tướng cấp cao Iran Qasem Soleimani hôm 3/1 bên ngoài sân bay quốc tế Iraq.

Video mới ghi khoảnh khắc xe của tướng Iran trúng tên lửa Mỹ
Hé lộ vũ khí Mỹ dùng để giết tướng Iran - 1
Xe chở tướng Soleimani bị phá hủy trong trận không kích. (Ảnh: Guardian)

Hãng tin Forbes cho biết, dựa vào các bức ảnh hiện trường vụ không kích tướng Iran Soleimani hôm 3/1, giới chuyên gia cho rằng, tên lửa được dùng trong cuộc không kích này có thể là tên lửa "Lửa địa ngục" Hellfire AGM-114 Hellfire, một loại vũ khí siêu thanh có tính sát thương cao của quân đội Mỹ.

Mohamed Saleh Alftayeh, một chuyên gia phân tích quân sự Trung Đông, đã lưu ý đến bức ảnh đăng trên Facebook dường như cho thấy các mảnh vỡ sót lại của một loại tên lửa trong vụ không kích bên ngoài sân bay quốc tế Baghdad rạng sáng 3/1. Bức ảnh được đăng trên tài khoản Facebook của nhóm Tactical Cell, tổ chức tự nhận là một đơn vị điều tra độc lập về các vấn đề quân sự Iraq và trong khu vực.

Hé lộ vũ khí Mỹ dùng để giết tướng Iran - 2
Mỹ bị nghi dùng tên lửa Hellfire để sát hại tướng Iran. (Ảnh: Twitter)

Bức ảnh cho thấy dòng chữ in trên mảnh vỡ được cho là tên lửa Hellfire. Đây là tên lửa có trọng lượng khoảng 52kg và có nhiều biến thể khác nhau, trong đó phiên bản mới nhất là AGM-114R “Romeo”. Một trong các biến thể là tên lửa Hellfire không sử dụng đầu đạn nổ mà dùng động năng cực mạnh để nghiền nát các mục tiêu. Tên lửa này có tốc độ bay lên tới 370km/h.

Tên lửa Hellfire là tên lửa đất đối đất hoặc không đối đất, có khả năng xuyên thủng các loại giáp. Hellfire có thể được sử dụng các cuộc tấn công đa nhiệm vụ hoặc đa mục tiêu một cách cực kỳ chuẩn xác.

Tên lửa Hellfire được dẫn đường bằng laser. Tia laser có thể được chiếu vào mục tiêu từ chiếc máy bay khai hỏa, một chiếc máy bay hỗ trợ khác hay từ thiết bị quan sát trên mặt đất. Nhờ khả năng nhận tín hiệu dẫn đường từ nhiều nguồn như vậy nên máy bay khai hỏa có thể nhắm bắn chính xác mà không cần nhìn thấy mục tiêu, đảm bảo sự an toàn sau khi phóng tên lửa. Ngoài ra, với bộ định vị đa điểm, một số tên lửa Hellfire có thể được khai hỏa cùng lúc và nhắm đến nhiều mục tiêu khác nhau.

Xe ô tô cháy trơ khung vì bị trúng tên lửa Mỹ

Trong quá trình nâng cấp, Hellfire ngày càng được tăng cường về độ chính xác, khả năng sát thương và độ an toàn. Trong khi những phiên bản đầu chủ yếu dựa vào thiết bị định hướng laser thì các phiên bản sau đã được trang bị hệ thống radar và có tốc độ nhanh hơn.

Các biến thể có tốc độ nhanh nhất là AGM-114R và AGM-114T, có khả năng quay đầu nhanh chóng để tiêu diệt kẻ thù bay phía sau máy bay. Đầu đạn nổ văng mảnh mới cũng khiến tên lửa có khả năng sát thương cao hơn đối với nhiều loại mục tiêu đa dạng, có thể xuyên thủng giáp của các loại xe bọc thép.

Trong vụ không kích ngày 3/1, Mỹ được cho là đã dùng máy bay không người lái MQ-9 Reaper để khai hỏa tên lửa Hellfire. Mỗi chiếc MQ-9 Reaper có thể mang theo 4 tên lửa Hellfire. Theo giới chuyên gia, MQ-9 Reaper gần như không phát ra tiếng động và đó là lý do tại sao đoàn hộ tống tướng Soleimani không thể phát hiện vụ không kích.
“MQ-9 Reaper cho thấy khả năng nhắm mục tiêu chính xác, nhanh chóng và sát thương cao”, cựu quan chức Không quân Mỹ David Deptula bình luận với Washington Examiner.

Theo truyền thông quốc tế, quân đội Mỹ được cho là đã dùng 4 tên lửa trong vụ không kích nhằm vào đoàn xe của tướng Soleimani. Vụ không kích khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, trong đó có tướng Soleimani và lãnh đạo lực lượng dân quân Iraq Mahdi al Muhandis. Hai vị tướng này đi cùng một chiếc xe khi vụ không kích xảy ra ở bãi đậu xe của sân bay quốc tế Baghdad, chiếc còn lại chở các vệ sĩ.

Minh Phương
Theo Washington Examiner, Forbes