1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ nguyên nhân "bóng ma bầu trời" Su-57 lần đầu gặp nạn

(Dân trí) - Truyền thông Nga đã hé lộ nguyên nhân máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 Su-57 lần đầu tiên gặp nạn kể từ khi “chim sắt” này được chế tạo.

Hé lộ nguyên nhân bóng ma bầu trời Su-57 lần đầu gặp nạn - 1

Máy bay chiến đấu Su-57 (Ảnh: Tass)

Tass dẫn 2 nguồn thạo tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga đưa tin, máy bay chiến đấu thế hệ 5 Su-57 của Nga bị rơi ở Khabarovsk thuộc vùng Viễn Đông ngày hôm nay là do trục trặc kỹ thuật liên quan tới hệ thống điều khiển máy bay.

Một nguồn tin nói rằng vụ tai nạn xảy ra dường như do phần điều khiển hệ thống đuôi có vấn đề.

Trước đó, Nga cho hay máy bay Su-57 đã gặp nạn khi bay thử ở thành phố Komsomolsk-on-Amur, cách sân bay ở căn cứ xuất phát khoảng 110 km. Hệ thống phản ứng khẩn cấp của máy bay đã hoạt động tốt và phi công đã nhảy dù thoát ra kịp lúc. Một ủy ban đặc biệt đã được thành lập để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Tass, đây là vụ rơi máy bay đầu tiên của máy bay Su-57. Chiếc máy bay đã nổ tung như cầu lửa và bị thiêu cháy rụi, Tass dẫn lời cơ quan chức năng Nga cho hay.

Một nguồn tin trong ngành y nói rằng các bác sĩ đã thăm khám cho phi công và không phát hiện vết thương.

Vụ rơi Su-57 xảy ra ngay trước thời điểm chỉ còn ít ngày nữa, Nga sẽ nhận chiếc máy bay chiến đấu Su-57 đầu tiên. Tuy nhiên, theo RIA Novosti, máy bay gặp nạn không nằm cùng lô máy bay dự kiến sẽ được bàn giao cho không quân Nga.

Theo lời người dân ở hiện trường, họ nghe thấy tiếng động rất lớn vào thời điểm máy bay gặp nạn.

Truyền thông Nga cho hay phi công đã gửi tín hiệu báo gặp trục trặc và cố gắng điều khiển máy bay ra xa khu dân cư trước khi nhảy dù thoát ra bên ngoài.

Theo thông báo của Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexey Krivoruchko hồi tháng trước, Nga sẽ nhận bàn giao chiếc Su-57 đầu tiên được sản xuất hàng loạt vào cuối năm nay và chiếc thứ 2 vào đầu năm sau. Tính đến năm 2028, không quân Nga dự kiến sẽ nhận 76 chiếc Su-57.

Su-57 là máy bay chiến đấu đa chức năng được thiết kế để tiêu diệt mọi mục tiêu trên không và dưới mặt đất cũng như trên biển. Su-57 lần đầu bay thử vào năm 2010. Nó dự kiến sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh. Su-57 sở hữu khả năng tàng hình ấn tượng và nó được gọi là "bóng ma bầu trời" vì lẽ đó.

Trước khi bàn giao cho quân đội Nga, Su-57 đã được mang sang Syria để thử nghiệm 2 lần nhằm làm quen với môi trường tác chiến thực tế.

Đức Hoàng

Theo Tass