1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hé lộ món quà đặc biệt Tổng thống Hàn Quốc tặng ông Kim Jong-un

(Dân trí) - Tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều cuối tuần trước, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tặng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un một món quà hàm chứa nhiều ý nghĩa.


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Reuters)

Hãng tin Korea Joongang Daily của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức cấp cao trong Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm 1/5 cho biết, món quà mà Tổng thống Moon tặng nhà lãnh đạo Kim Jong-un là một chiếc USB có chứa sách trực tuyến cũng như bài thuyết trình tóm tắt về ý tưởng "Hoạch định kinh tế mới" của Tổng thống Moon.

Ý tưởng nhằm đưa ra lộ trình cho việc tái thống nhất liên Triều này từng được ông Moon đề cập đến trong một bài phát biểu tại Đức hồi tháng 7 năm ngoái khi ông tới Berlin dự hội nghị thượng đỉnh G-20. Thời điểm đó, ông Moon nhấn mạnh, kế hoạch sẽ được thực hiện sau khi có tiến triển về giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Chi tiết kế hoạch không được công bố, song Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, ý tưởng trên nhằm lập ra một thị trường chung liên Triều để đặt nền tảng cho việc thống nhất hai miền, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của cả hai quốc gia.

Lộ trình dựa trên 3 "vành đai kinh tế" trên bán đảo Triều Tiên, kết nối Hàn Quốc, Triều Tiên với kinh tế Nga, Trung Quốc, phát triển một cộng đồng kinh tế Đông Bắc Á.

Thông tin từ quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết, chiếc USB cũng chứa các thông tin liên quan đến một nhà máy điện. Theo đó, Hàn Quốc có thể viện trợ năng lượng cho Triều Tiên để đổi lại việc Bình Nhưỡng cam kết giải trừ hạt nhân.

Về phần mình, trong cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim Jong-un hôm 27/4, Tổng thống Moon cho biết ông mong muốn hai bên sẽ bắt đầu cân nhắc nối lại các dự án kinh tế chung, thực hiện bản Tuyên bố liên Triều ký kết tháng 10/2007. Các dự án kinh tế chung giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã bị đóng cửa dưới thời chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.

Hội nghị thượng đỉnhh liên Triều diễn ra hôm 27/4 được đánh giá thành công tốt đẹp khi Bình Nhưỡng và Seoul ra tuyên bố chung ngừng tất cả các hành động thù địch giữa hai bên, thúc đẩy các hoạt động trao đổi, hợp tác. Đặc biệt, Hàn Quốc và Triều Tiên cũng nhất trí ký hiệp ước hòa bình vào cuối năm nay, chấm dứt tình trạng chiến tranh kỹ thuật kéo dài gần 70 năm qua trên bán đảo Triều Tiên.

Lãnh đạo Hàn - Triều đập vỏ bánh chứa bản đồ thống nhất

Minh Phương

Theo Korea Joongang Daily