1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ danh sách ứng viên phó tổng thống tiềm năng do bà Clinton lựa chọn

(Dân trí) - Trong bối cảnh cuộc bầu cử ở Mỹ đang bước vào giai đoạn nước rút, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton được cho là đang bắt đầu chọn ra một danh sách các ứng viên phó tổng thống tiềm năng để đồng hành cùng bà trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (Ảnh: Reuters)
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (Ảnh: Reuters)

Thời báo phố Wall dẫn một số nguồn tin thân cận với bà Hillary Clinton cho biết, cựu Ngoại trưởng Mỹ đang cân nhắc một danh sách các ứng viên phó tổng thống tiềm năng, từ đó chọn ra người phù hợp nhất để đồng hành cùng bà trong cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới.

Theo đó, các ứng viên phó tổng thống triển vọng trong danh sách lựa chọn bao gồm: Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren, Bộ trưởng Lao động Tom Perez, Bộ trưởng Phát triển Nhà và Đô thị Julian Castro, Thượng nghị sĩ bang Virginia Tim Kaine, Thượng nghị sĩ bang Ohio Sherrod Brown, Thượng nghị sĩ bang New Jersey Cory Booker, Thị trưởng thành phố Los Angeles Eric Garcetti, Nghị sĩ bang California Xavier Becerra và Nghị sĩ bang Ohio Tim Ryan.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia phân tích, trong danh sách nêu trên, Thượng nghị sĩ bang Massachusetts, bà Elizabeth Warren, đang được xem là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí “phó tướng” của bà Clinton.

Ứng viên tiềm năng cho vị trí phó tướng của bà Clinton, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (trái) (Ảnh: The Atlantic)
Ứng viên tiềm năng cho vị trí "phó tướng" của bà Clinton, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (trái) (Ảnh: The Atlantic)

Giới quan sát nhận định, bà Warren, 66 tuổi, có thể giúp bà Clinton giành thêm nhiều sự ủng hộ từ các cử tri của đảng Dân chủ, nhất là khi Thượng nghị sĩ bang Massachusetts mới đây đã công khai bày tỏ sự quan tâm tới cuộc đua vào Nhà Trắng và để ngỏ khả năng làm “phó tướng” cho bà Clinton.

Với việc bà Warren bày tỏ sự ủng hộ đối với bà Clinton, bà có thể sẽ giúp lôi kéo thêm những lá phiếu từ những người ủng hộ ông Bernie Sanders, đối thủ chính của bà Hillary. Lý do là bởi, ông Sanders là người luôn kêu gọi kiểm soát giới tài phiệt ở Phố Wall cũng như các ngân hàng lớn, mà điều này hoàn toàn đồng nhất với quan điểm của bà Warren.

Ngoài ra, bà Warren còn là một gương mặt nổi bật của đảng Dân chủ, được người dân Mỹ yêu mến không kém các thành viên “hàng đầu” khác như Tổng thống Mỹ Barack Obama, Phó tổng thống Joe Biden hay bà Hillary Clinton. Thêm vào đó, cựu Ngoại trưởng Mỹ được cho là có thể sẽ thành lập một nội các gồm các thành viên nữ, do vậy bà Warren có thể sẽ là một lựa chọn sáng giá của bà Clinton.

Ngoài Thượng nghị sĩ bang Massachusetts, các ứng viên khác cũng đều có những ưu điểm riêng về kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị, cũng như mối quan hệ của họ với bà Hillary Clinton để có thể được chọn làm nhân vật số 2 của cựu Ngoại trưởng Mỹ.

Bộ trưởng Phát triển Nhà và Đô thị Mỹ Julian Castro (phải) (Ảnh: Newsweek)
Bộ trưởng Phát triển Nhà và Đô thị Mỹ Julian Castro (phải) (Ảnh: Newsweek)
Bộ trưởng Lao động Tom Perez (phải) (Ảnh: AP)
Bộ trưởng Lao động Tom Perez (phải) (Ảnh: AP)
Thị trưởng thành phố Los Angeles Eric Garcetti (trái) (Ảnh: Getty)
Thị trưởng thành phố Los Angeles Eric Garcetti (trái) (Ảnh: Getty)
Nghị sĩ bang Ohio Tim Ryan (ngoài cùng bên trái) (Ảnh: Getty)
Nghị sĩ bang Ohio Tim Ryan (ngoài cùng bên trái) (Ảnh: Getty)
Thượng nghị sĩ bang New Jersey Cory Booker (ngoài cùng bên phải) (Ảnh: Getty)
Thượng nghị sĩ bang New Jersey Cory Booker (ngoài cùng bên phải) (Ảnh: Getty)
Thượng nghị sĩ bang Ohio Sherrod Brown (phải) (Ảnh: Carolyn Kaster)
Thượng nghị sĩ bang Ohio Sherrod Brown (phải) (Ảnh: Carolyn Kaster)
Nghị sĩ bang California Xavier Becerra (ngoài cùng bên trái) (Ảnh: Getty)
Nghị sĩ bang California Xavier Becerra (ngoài cùng bên trái) (Ảnh: Getty)
Thượng nghị sĩ bang Virginia Tim Kaine (Ảnh: Getty)
Thượng nghị sĩ bang Virginia Tim Kaine (Ảnh: Getty)

Theo kế hoạch, đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ sẽ diễn ra vào tháng 7 tới. Tại đại hội này, ứng viên đại diện cho đảng ra tranh cử tổng thống sẽ chính thức lộ diện. Tính đến thời điểm hiện tại, bà Hillary đã đạt đủ số phiếu bầu tối thiểu và gần như nắm chắc trong tay chiếc vé đại diện cho đảng Dân chủ. Cựu Ngoại trưởng Mỹ mới đây cũng đã tuyên bố trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ đại diện cho một đảng lớn ra tranh cử tổng thống.

Thành Đạt

Tổng hợp