1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hành trình 2 năm chống chọi ung thư của Tổng thống Chavez

(Dân trí) - Ngày 5/3, chính quyền Venezuela chính thức xác nhận Tổng thống Hugo Chavez đã qua đời ở tuổi 58. Suốt hai năm qua, nhà lãnh đạo của quốc gia Nam Mỹ đã có một hành trình chống chọi căn bệnh ung thư đầy khó khăn.

Cho đến nay, loại ung thư mà ông Hugo Chavez mắc phải vẫn chưa được tiết lộ. Tất cả những gì chính quyền Venezuela cho biết đó là ông bị ung thư vùng xương chậu. Tổng thống Venezuela đã phải nhiều lần phẫu thuật cắt bỏ các khối u ác tính kể từ sau khi phát hiện bệnh tháng 6/2011. Ngoài ra còn nhiều đợt hóa trị, xạ trị cả trong và ngoài nước. 
 
Bức ảnh cuối cùng của Tổng thống Hugo Chavez được Venezuela công bố.
Bức ảnh cuối cùng của Tổng thống Hugo Chavez được Venezuela công bố.

Dưới đây là những cột mốc trong hành trình 2 năm chống chọi với ung thư của ông Chavez:

Ngày 30/6/2011: Ông Chavez phát biểu trên truyền hình từ Cuba rằng ông đã được phẫu thuật cắt bỏ một khối u ung thư ở vùng xương chậu.  

Ngày 4/7/2011: Ông Chavez trở về Venezuela nhưng định kỳ vẫn sang Cuba để hóa trị và kiểm tra sức khỏe.

Ngày 23/9/2011: Tổng thống Venezuela cho biết đã hoàn thành quá trình hóa trị và khẳng định đợt điều trị thành công. Sau đó ông tiếp tục khẳng định không thấy sự xuất hiện trở lại của tế bào ung thư. 

Ngày 21/2/2012: Ông Hugo Chavez cho biết các bác sỹ đã tìm thấy một tổn thương mới tại cùng vị trí nơi khối u bị cắt bỏ và thông báo kế hoạch trở lại Cuba để phẫu thuật. 

Ngày 26/2/2012: Ông Chavez được phẫu thuật cắt bỏ khối u lần hai tại cùng vị trí trên xương chậu như lần trước đó. Các kết quả kiểm tra sau đó cho thấy khối u này chính là sự tái phát của lần chẩn đoán ung thư đầu tiên. 

Ngày 24/3/2012: Tổng thống Chavez sang Cuba để bắt đầu quá trình hóa trị. Gần một tháng sau, ngày 14/4/2012, ông tiếp tục sang Cuba để hóa trị lần hai.

Ngày 26/4/2012: Ông Chavez trở về Venezuela và cho biết đợt điều trị mới nhất đã thành công. Đến ngày 9/7/2012, ông xác nhận trong một cuộc họp báo rằng các xét nghiệm cho thấy cơ thể ông “hoàn toàn không còn” tế bào ung thư.

Ngày 7/10/2012: Ông Chavez tái đắc cử Tổng thống với nhiệm kỳ 6 năm sau khi vượt qua đối thủ Henrique Capriles. 

Ngày 27/11/2012: Ông Chavez cho biết sẽ trở lại Cuba để điều trị thêm bởi các bác sỹ đề xuất “bắt đầu giai đoạn điều trị đặc biệt bao gồm nhiều đợt cấp ôxy áp suất cao”.
 
Người Venezuela đau buồn khi hay tin Tổng thống qua đời
Người Venezuela đau buồn khi hay tin Tổng thống qua đời

Ngày 9/12/2012: Tổng thống Venezuela thông báo một khối u đã xuất hiện trở lại và ông phải sang Cuba để phẫu thuật lần nữa. Ông cũng thừa nhận việc phẫu thuật có thể phức tạp và nếu ông không thể tiếp tục làm Tổng thống, người dân nên ủng hộ cấp phó của ông là Nicolas Maduro trong cuộc bầu cử sau đó.

Ngày 10/12/2012: Ông Chavez tới Cuba và được phẫu thuật ngay ngày hôm sau. Ca phẫu thuật khiến ông phải bỏ lỡ lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới, dự kiến diễn ra ngày 10/1/2013. Tòa án Tối cao Venezuela sau đó ra phán quyết ông có thể tuyên thệ vào một thời điểm bất kỳ sau ngày này, còn người dân tổ chức một buổi tuần hành lớn tại thủ đô Caracas trong ngày 10/1 bày tỏ sự ủng hộ chính phủ.

Ngày 13/2/2013: Phó tổng thống Maduro cho biết ông Chavez đang tuân thủ những phác đồ điều trị “cực kỳ phức tạp và khó khăn”. Trước sự sốt sắng từ công chúng cũng như những áp lực từ phe đối lập, ngày 15/2, chính phủ Venezuela lần đầu công bố các bức ảnh của ông Chavez sau hơn 2 tháng vắng mặt và cho biết ông đang phải thở thông qua một ống mở khí quản.

Ngày 18/2/2013: Ông Chavez trở về từ Cuba và tuyên bố trên trang Twitter cá nhân: “Chúng ta sẽ sống và chúng ta sẽ chiến thắng”. Những người ủng hộ ông lập tức đổ ra đường ăn mừng. Nhưng ông Chavez không hề xuất hiện mà được chuyển thẳng tới một bệnh viện quân đội.

Ngày 22/2/2013: Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Elias Jaua đọc một bức thư dài của ông Chavez gửi tới hội nghị thưởng đỉnh các nhà lãnh đạo châu Phi và Nam Mỹ.

Ngày 1/3/2013: Phó tổng thống Maduro cho biết ông Chavez đang được hóa trị và “tiếp tục giành giật sự sống”. Ông cũng miêu tả các biện pháp điều trị là “mạnh và khó khăn”.

Ngày 4/3/2013: Bộ trưởng thông tin Ernesto Villegas cho biết ông Chavez bị “nhiễm trùng mới, nghiêm trọng” và tình trạng sức khỏe của ông “mong manh”.

Ngày 5/3/2013: Chính phủ Venezuela thông báo ông Hugo Chavez đã qua đời, khép lại 14 năm cầm quyền. 

Thanh Tùng
Theo AP