1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hành khách thứ 4 trên du thuyền ở Nhật Bản tử vong vì virus corona

(Dân trí) - Hành khách thứ 4 trên du thuyền Diamond Princess cập cảng ở Nhật Bản đã tử vong vì virus corona chủng mới (Covid-19).

 
Hành khách thứ 4 trên du thuyền ở Nhật Bản tử vong vì virus corona - 1

Du thuyền Diamond Princess neo đậu tại cảng Yokohama, Nhật Bản. (Ảnh: Getty)

Đài NHK (Nhật Bản) hôm nay 25/2 đưa tin, hành khách thứ 4 trên du thuyền Diamond Princess tử vong vì virus Covid-19 là một người đàn ông ngoài 80 tuổi.

Trước đó, ca tử vong thứ 3 được xác nhận hôm 23/2 cũng là một người đàn ông ngoài 80 tuổi. Bệnh nhân qua đời vì bệnh viêm phổi.

Du thuyền Diamond Princess chở hơn 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn đã bị cách ly tại cảng Yokohama từ ngày 4/2, sau khi một du khách Hong Kong từng đi trên du thuyền được phát hiện nhiễm virus Covid-19. Kể từ khi bị cách ly, các ca nhiễm Covid-19 trên tàu liên tục tăng. 

Tính đến nay, số ca nhiễm virus Covid-19 trên du thuyền Diamond Princess đã lên tới 691 người. Sau Hàn Quốc, đây là “ổ dịch” corona lớn thứ 2 bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Kể từ ngày 19/2, khoảng 970 hành khách, những người có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Covid-19 sau khi du thuyền bị cách ly, đã được cho phép rời khỏi tàu.

Ít nhất 20 người nước ngoài đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Covid-19 sau khi được sơ tán từ du thuyền về nước.

Giới chức Nhật Bản tiếp tục hứng chỉ trích vì biện pháp ứng phó với dịch Covid-19 bùng phát trên tàu Diamond Princess, đặc biệt liên quan đến chính sách cách ly hàng nghìn người trên tàu.

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato ngày 23/2 đã lên tiếng xin lỗi khi cho phép 23 hành khách rời khỏi du thuyền Diamond Princess khi chưa xét nghiệm đầy đủ với virus corona.

Thành Đạt

Theo CNA