1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hàng triệu người Iran xuống đường đón năm mới bất chấp dịch Covid-19

(Dân trí) - Dù chính phủ Tehran đã nhiều lần cảnh báo người dân ở nhà để tránh lây lan Covid-19, tuy nhiên hàng triệu người nước này vẫn xuống đường đón năm mới theo lịch Iran.

Hàng triệu người Iran xuống đường đón năm mới bất chấp dịch Covid-19 - 1

Một khu chợ ở Tehran, Iran chụp ngày 18/3. Người dân đang đi mua sắm chuẩn bị cho năm mới của Iran. (Ảnh: Reuters)

Guardian dẫn lời cảnh sát Iran đưa tin, những nỗ lực cảnh báo của chính phủ nước này về việc người dân ở nhà tránh dịch Covid-19 đã gần như bị “phớt lờ” ngày hôm qua khi hơn 1,2 triệu dân Iran xuống đường đón năm mới.

Ngày 20/3, người Iran đã đón Tết Ba Tư (Nowruz), sự kiện đánh dấu ngày đầu tiên của mùa xuân và bắt đầu năm mới theo lịch Iran.

Tại các thành phố phía bắc gần biển Caspi ở Iran, hàng chục nghìn chiếc xe hơi xuống đường để tới các địa điểm tổ chức Nowruz.

Số liệu gần nhất công bố ngày hôm qua cho thấy Iran ghi nhận tổng cộng 19.644 ca Covid-19 và 1.433 người tử vong. Hôm qua, Iran có thêm 1.237 ca nhiễm virus corona mới (SARS-CoV-2) trong 24 giờ, mức tăng cao kỷ lục trong một ngày.

Từ các giáo sĩ, quân đội cho tới chính quyền Iran trong những ngày qua liên tục kêu gọi người dân ở nhà đón năm mới, thời điểm mà họ có truyền thống gặp gỡ gia đình và bạn bè để đón mùa xuân tới.

Chính quyền thành phố đông dân thứ 2 Iran - Mashhad cho biết lượng xe cộ di chuyển năm nay chỉ giảm 2% so với năm ngoái dù chính quyền nhiều lần kêu gọi người dân tuân thủ khuyến cáo. Chủ tịch hội đồng thành phố Mashhad Mohammad Reza Heydari nói rằng chính quyền ghi nhận 59.000 phương tiện đi vào thành phố này trong 1 ngày.

Thứ trưởng Y tế Iran Alireza Raisi cho biết trừ khi Iran kiểm soát được khủng hoảng Covid-19 trong 2 tuần tới, nếu không họ sẽ phải tiếp tục chiến đấu với bệnh dịch trong 6 tháng nữa.

Theo Guardian, Iran dường như khó áp dụng biện pháp phong tỏa bắt buộc như mô hình của một số nước vì chính phủ không có đủ nguồn lực để hỗ trợ phúc lợi cho các lao động thu nhập thấp.

5 cựu bộ trưởng y tế Iran đã viết thư đề xuất Tehran có các biện pháp cứng rắn hơn. Chính phủ Iran hiện đã đóng cửa trường học, đền thờ, cấm các hoạt động tôn giáo và tụ tập văn hóa nhưng chưa cấm việc đi lại.

Reuters đưa tin, phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur ngày 19/3 viết trên mạng xã hội Twitter rằng: “Theo thông tin của chúng tôi, cứ 10 phút thì có 1 người chết vì virus corona và khoảng 50 người nhiễm mới SARS-CoV-2 mỗi giờ ở Iran”.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã kêu gọi Mỹ gỡ bỏ lệnh trừng phạt lên quốc gia Trung Đông.

Tổng giám đốc tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đồng ý sẽ nới lỏng một số biện pháp trừng phạt để Iran có thể nhận được dược phẩm. Tuy nhiên, Đặc phái viên Mỹ về Iran Brian Hook hồi tuần này tuyên bố rằng chính sách áp lực tối đa của Mỹ lên Iran sẽ vẫn tiếp tục, đồng thời nhấn mạnh lệnh cấm vận của Washington không ngăn cản Iran nhận viện trợ.

 

Đức Hoàng

Theo Guardian