1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng trăm người nước ngoài dự giải chạy mừng sinh nhật cố lãnh đạo Triều Tiên

(Dân trí) - Hàng trăm người nước ngoài đã tham gia giải chạy tại thủ đô Bình Nhưỡng nhân sự kiện kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành.

Hàng trăm người nước ngoài dự giải chạy mừng sinh nhật cố lãnh đạo Triều Tiên

Theo Korea Times, hàng trăm người nước ngoài, bao gồm các vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư, đã cùng nhau chinh phục giải chạy marathon ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên hôm 8/4. Trong ảnh: Các vận động viên chạy qua Cổng Chiến thắng ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: AP)
Theo Korea Times, hàng trăm người nước ngoài, bao gồm các vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư, đã cùng nhau chinh phục giải chạy marathon ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên hôm 8/4. Trong ảnh: Các vận động viên chạy qua Cổng Chiến thắng ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: AP)

Giải chạy thường niên này là một phần trong chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành (1912). Trong ảnh: Một người nước ngoài chụp ảnh bên trong sân vận động Kim Nhật Thành trước khi bắt đầu giải chạy. (Ảnh: AFP)
Giải chạy thường niên này là một phần trong chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành (1912). Trong ảnh: Một người nước ngoài chụp ảnh bên trong sân vận động Kim Nhật Thành trước khi bắt đầu giải chạy. (Ảnh: AFP)

Những năm trước đây, có khoảng 1.000 người tham gia giải chạy tại Bình Nhưỡng, tuy nhiên năm nay số lượng người tham gia giảm xuống chỉ còn 429 người. Trong ảnh: Các vận động viên bắt đầu chạy từ vạch xuất phát ở Quảng trường Kim Nhật Thành. (Ảnh: AFP)
Những năm trước đây, có khoảng 1.000 người tham gia giải chạy tại Bình Nhưỡng, tuy nhiên năm nay số lượng người tham gia giảm xuống chỉ còn 429 người. Trong ảnh: Các vận động viên bắt đầu chạy từ vạch xuất phát ở Quảng trường Kim Nhật Thành. (Ảnh: AFP)


Số lượng vận động viên năm nay sụt giảm được cho là do Mỹ ban hành lệnh cấm công dân đi lại tới Triều Tiên sau cái chết của sinh viên Otto Warmbier - người từng bị Bình Nhưỡng giam giữ với cáo buộc lấy trộm một biểu ngữ trong khi du lịch tới Triều Tiên. (Ảnh: AP)

Số lượng vận động viên năm nay sụt giảm được cho là do Mỹ ban hành lệnh cấm công dân đi lại tới Triều Tiên sau cái chết của sinh viên Otto Warmbier - người từng bị Bình Nhưỡng giam giữ với cáo buộc lấy trộm một biểu ngữ trong khi du lịch tới Triều Tiên. (Ảnh: AP)

Đường chạy năm nay xuất phát từ sân vận động Kim Nhật Thành và đi qua nhiều địa điểm nổi tiếng ở Bình Nhưỡng như Quảng trường Kim Nhật Thành và Phố Mirae - một dự án phát triển mới của Triều Tiên. Trong ảnh: Người dân Triều Tiên vẫy tay chào các vận động viên nước ngoài. (Ảnh: AFP)
Đường chạy năm nay xuất phát từ sân vận động Kim Nhật Thành và đi qua nhiều địa điểm nổi tiếng ở Bình Nhưỡng như Quảng trường Kim Nhật Thành và Phố Mirae - một dự án phát triển mới của Triều Tiên. Trong ảnh: Người dân Triều Tiên vẫy tay chào các vận động viên nước ngoài. (Ảnh: AFP)

Người giành chiến thắng trong nội dung chạy dành cho nam là công dân Triều Tiên Ri Kang-bom. Thành tích của vận động viên này là 2 giờ 12 phút 53 giây. Trong ảnh: Các vận động viên chạy qua Quảng trường Kim Nhật Thành. (Ảnh: AFP)
Người giành chiến thắng trong nội dung chạy dành cho nam là công dân Triều Tiên Ri Kang-bom. Thành tích của vận động viên này là 2 giờ 12 phút 53 giây. Trong ảnh: Các vận động viên chạy qua Quảng trường Kim Nhật Thành. (Ảnh: AFP)

Người giành chiến thắng trong nội dung dành cho nữ cũng là một công dân Triều Tiên tên Kim Hye-gyong với thành tích 2 giờ 27 phút 24 giây. Trong ảnh: Những người phụ nữ Triều Tiên đặt sẵn nước uống trên đường chạy dành cho các vận động viên. (Ảnh: AFP)
Người giành chiến thắng trong nội dung dành cho nữ cũng là một công dân Triều Tiên tên Kim Hye-gyong với thành tích 2 giờ 27 phút 24 giây. Trong ảnh: Những người phụ nữ Triều Tiên đặt sẵn nước uống trên đường chạy dành cho các vận động viên. (Ảnh: AFP)

13 vận động viên chuyên nghiệp từ các nước châu Phi đã tham gia giải chạy tại Bình Nhưỡng. Trong ảnh: Nhiều người Triều Tiên cổ vũ tinh thần cho các vận động viên nước ngoài. (Ảnh: AFP)
13 vận động viên chuyên nghiệp từ các nước châu Phi đã tham gia giải chạy tại Bình Nhưỡng. Trong ảnh: Nhiều người Triều Tiên cổ vũ tinh thần cho các vận động viên nước ngoài. (Ảnh: AFP)

Việc Triều Tiên cho phép các vận động viên nước ngoài tham dự giải chạy quốc tế nhằm thúc đẩy ngành du lịch của nước này. (Ảnh: AFP)
Việc Triều Tiên cho phép các vận động viên nước ngoài tham dự giải chạy quốc tế nhằm thúc đẩy ngành du lịch của nước này. (Ảnh: AFP)

Nhiều du khách muốn tới Triều Tiên vì coi đây là một trải nghiệm mới mẻ mặc dù Bình Nhưỡng được cho là đặt ra nhiều quy định khắt khe đối với khách du lịch nước ngoài. (Ảnh: AFP)
Nhiều du khách muốn tới Triều Tiên vì coi đây là một trải nghiệm mới mẻ mặc dù Bình Nhưỡng được cho là đặt ra nhiều quy định khắt khe đối với khách du lịch nước ngoài. (Ảnh: AFP)

Tình hình căng thẳng hạ nhiệt trên bán đảo Triều Tiên trong những tháng gần đây khiến khách du lịch cảm thấy an tâm hơn và bắt đầu có xu hướng quay trở lại Triều Tiên. (Ảnh: AFP)
Tình hình căng thẳng hạ nhiệt trên bán đảo Triều Tiên trong những tháng gần đây khiến khách du lịch cảm thấy an tâm hơn và bắt đầu có xu hướng quay trở lại Triều Tiên. (Ảnh: AFP)

Thành Đạt

Theo Korea Times