1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng trăm người nhiễm virus corona trong 2 nhà tù ở Trung Quốc

(Dân trí) - Các quan chức quản lý đã bị cách chức sau khi hàng trăm tù nhân ở một nhà tù Trung Quốc được xác định nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19).

 
Hàng trăm người nhiễm virus corona trong 2 nhà tù ở Trung Quốc - 1
Ảnh minh họa: Reuters

Hãng tin CGTN cho biết, nước này đã ghi nhận 200 tù nhân tại nhà tù Rencheng ở thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc nhiễm Covid-19. Ngoài 200 tù nhân, 7 nhân viên của nhà tù này cũng nhiễm Covid-19. Riêng số ca nhiễm tại nhà tù này chiếm 1/4 trong tổng số 889 ca nhiễm mới tại Trung Quốc đại lục trong ngày hôm 20/2. Các ca này được phát hiện sau khi toàn bộ 2.077 nhân viên và tù nhân tại đây được xét nghiệm axit nucleic.

Những tù nhân này được cho là bị lây nhiễm tù một viên quản ngục. Quản ngục này được cho là đã bắt đầu ho và có một số triệu chứng khác từ đầu tháng 2.

Ngay sau vụ việc này, Xie Weijun, bí thư đảng ủy của sở tư pháp Sơn Đông và 7 quan chức nhà tù đã bị cách chức vì sai sót trong quản lý dịch.

Tại tỉnh Chiết Giang, 34 tù nhân tại nhà tù Shilifeng cũng dương tính với Covid-19 và hai quan chức quản lý nhà tù cũng đã bị cách chức.
Bùng phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ cuối 2019, dịch viêm phổi cấp do Covid-19 gây ra đến nay đã lấy đi sinh mạng của 2.247, khiến hơn 76.000 người nhiễm bệnh, trong đó chủ yếu ở Trung Quốc đại lục.

Mặc dù số ca nhiễm mới có xu hướng giảm, song Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng dịch vẫn có thể diễn biến theo bất cứ hướng nào.

Hồ Bắc: Gần 300 tù nhân nhiễm Covid-19

Sau Sơn Đông và Chiết Giang, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc cũng ghi nhận 271 tù nhân nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19). Trong số các ca nhiễm này gồm có 230 tù nhân tại nhà tù nữ giới Vũ Hán và 41 ca ở nhà tù Hanjin thuộc huyện Shayang.
Với thông tin trên, chính quyền Hồ Bắc buộc phải điều chỉnh số liệu. Theo đó, số ca nhiễm mới ngày 20/2 là 631 ca, thay vì 411 ca như báo cáo trước đó (51 trường hợp đã được thống kê trước đó).

Minh Phương
Theo SCMP