1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng trăm người bị sát hại sau vụ nổ thánh đường

Hơn 130 thi thể với những viên đạn găm trên người đã được tìm thấy tại Baghdad và khu vực ngoại ô trong ngày hôm qua, trong đó vụ tấn công đẫm máu nhất cướp đi mạng sống của 47 công nhân gần thủ đô.

Những vụ bắn giết tăng lên đột ngột sau khi các phần tử vũ trang bị nghi là có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda đánh bom ngôi đền hàng nghìn năm tuổi tại Samarra - một trong những ngôi đền linh thiêng nhất của người Hồi giáo Shiite - sáng thứ tư.

 

Tổng thống Iraq Jalal Talabani đã kêu gọi các chính trị gia hàng đầu của nước này họp khẩn cấp để thảo luận về tình hình bạo lực.

 

Các chính trị gia người Sunni đã tạm ngừng các cuộc đàm phán về việc tham gia chính phủ nhằm phản đối các cuộc tấn công trả đũa vào nhiều thánh đường của họ. Hàng trăm thánh đường của người Sunni đã trở thành mục tiêu đốt phá và nhiều thánh đường đã bị đốt trụi kể từ khi thánh đường Askariya bị đánh bom. Hiệp hội giáo chủ Hồi giáo Sunni đã cáo buộc giáo chủ cao cấp nhất của người Hồi giáo Shiite - đại giáo chủ Ayatollah Ali al-Sistani - kích động bạo lực.

 

Ông Ayatollah Sistani mới đây đã kêu gọi người Shiite kiềm chế bạo lực, nhưng một phát ngôn viên của đại giáo chủ cho rằng rất khó kiểm soát hành động của những người đang giận dữ.

 

Tareq al-Hashimi, một quan chức cấp cao của người Sunni, đã yêu cầu các nhà lãnh đạo người Shiite đưa ra lời xin lỗi trước khi giới lãnh đạo người Sunni nối lại các cuộc thương lượng về việc thành lập chính phủ mới.

 

Trong bối cảnh bạo lực không có dấu hiệu thuyên giảm, các nhà lãnh đạo Iraq đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc nội chiến. Tổng thống Jalal Talabani hôm qua đã tuyên bố trên truyền hình rằng nếu nội chiến nổ ra thì "sẽ chẳng có ai được an toàn".

 

Theo Việt Linh

Vnexpress/BBC