1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng nghìn người Hàn Quốc phản đối ông Trump khẩu chiến với Triều Tiên

(Dân trí) - Hàng nghìn người dân Hàn Quốc đã tập trung tại các tuyến đường ở thủ đô Seoul để phản đối Tổng thống Donald Trump và chính quyền Mỹ vì gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời kêu gọi các bên thúc đẩy hòa bình trong khu vực.

Bất chấp thời tiết mưa gió, hàng nghìn người Hàn Quốc ngày 15/8 vẫn đổ xuống các tuyến đường ở thủ đô Seoul để biểu tình phản đối chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và kêu gọi hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)
Bất chấp thời tiết mưa gió, hàng nghìn người Hàn Quốc ngày 15/8 vẫn đổ xuống các tuyến đường ở thủ đô Seoul để biểu tình phản đối chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và kêu gọi hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Các cuộc biểu tình diễn ra nhân dịp kỷ niệm 72 năm giải phóng đất nước Hàn Quốc khỏi sự chiếm đóng của phát xít Nhật. (Ảnh: Reuters)
Các cuộc biểu tình diễn ra nhân dịp kỷ niệm 72 năm giải phóng đất nước Hàn Quốc khỏi sự chiếm đóng của phát xít Nhật. (Ảnh: Reuters)

Những người biểu tình mang theo băng rôn, biểu ngữ đả kích Tổng thống Donald Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ bị chỉ trích vì đưa ra những tuyên bố cứng rắn trong cuộc khẩu chiến với Triều Tiên, khiến tình hình bán đảo Triều Tiên ngày càng căng thẳng. (Ảnh: AFP)
Những người biểu tình mang theo băng rôn, biểu ngữ đả kích Tổng thống Donald Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ bị chỉ trích vì đưa ra những tuyên bố cứng rắn trong cuộc khẩu chiến với Triều Tiên, khiến tình hình bán đảo Triều Tiên ngày càng căng thẳng. (Ảnh: AFP)

Nhiều người biểu tình hô khẩu hiệu đòi Mỹ rút hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) khỏi lãnh thổ Hàn Quốc cũng như kêu gọi quân đội Mỹ - Hàn dừng các cuộc tập trận quân sự chung. (Ảnh: AFP)
Nhiều người biểu tình hô khẩu hiệu đòi Mỹ rút hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) khỏi lãnh thổ Hàn Quốc cũng như kêu gọi quân đội Mỹ - Hàn dừng các cuộc tập trận quân sự chung. (Ảnh: AFP)

Người biểu tình cho rằng chính phủ Hàn Quốc và Mỹ nên từ bỏ các chính sách thù địch nhằm vào Triều Tiên. Thay vào đó, Seoul và Washington nên theo đuổi các cuộc đàm phán và đối thoại hiệu quả với Bình Nhưỡng để mang lại hòa bình và ổn định cho khu vực. (Ảnh: AFP)
Người biểu tình cho rằng chính phủ Hàn Quốc và Mỹ nên từ bỏ các chính sách thù địch nhằm vào Triều Tiên. Thay vào đó, Seoul và Washington nên theo đuổi các cuộc đàm phán và đối thoại hiệu quả với Bình Nhưỡng để mang lại hòa bình và ổn định cho khu vực. (Ảnh: AFP)

Hàng nghìn sĩ quan cảnh sát đã được huy động để bảo đảm an ninh trong thời gian diễn ra cuộc biểu tình. Hình ảnh Tổng thống Trump xuất hiện dày đặc trong cuộc biểu tình tại Seoul. (Ảnh: AFP)
Hàng nghìn sĩ quan cảnh sát đã được huy động để bảo đảm an ninh trong thời gian diễn ra cuộc biểu tình. Hình ảnh Tổng thống Trump xuất hiện dày đặc trong cuộc biểu tình tại Seoul. (Ảnh: AFP)

Nhiều người biểu tình kêu gọi hủy bỏ cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc mang tên “Người bảo vệ Tự do Ulchi (UFG)”. Cuộc tập trận này dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 21/8 tới. (Ảnh: AFP)
Nhiều người biểu tình kêu gọi hủy bỏ cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc mang tên “Người bảo vệ Tự do Ulchi (UFG)”. Cuộc tập trận này dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 21/8 tới. (Ảnh: AFP)

Người già và trẻ em Hàn Quốc cũng tham gia biểu tình. Họ mang theo biểu ngữ với nội dung: “Dừng triển khai hệ thống THAAD của Mỹ”. (Ảnh: AFP)
Người già và trẻ em Hàn Quốc cũng tham gia biểu tình. Họ mang theo biểu ngữ với nội dung: “Dừng triển khai hệ thống THAAD của Mỹ”. (Ảnh: AFP)

Hình ảnh Tổng thống Trump, cờ Mỹ và mô hình tàu sân bay được đưa lên một xe tải khi đoàn người biểu tình di chuyển về phía trụ sở Đại sứ quán Mỹ. (Ảnh: AFP)
Hình ảnh Tổng thống Trump, cờ Mỹ và mô hình tàu sân bay được đưa lên một xe tải khi đoàn người biểu tình di chuyển về phía trụ sở Đại sứ quán Mỹ. (Ảnh: AFP)

Thành Đạt

Theo RT