1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hàng nghìn người biểu tình phản đối ông Trump trong Ngày Tổng thống

(Dân trí) - Khoảng 10.000 người biểu tình phản đối Tổng thống Donald Trump đã tuần hành trên các tuyến đường ở New York và nhiều thành phố khác trên khắp nước Mỹ trong Ngày Tổng thống 20/2.

Hàng nghìn người biểu tình phản đối ông Trump trong Ngày Tổng thống

Theo Sputnik, ở New York, Los Angeles, Chicago, Washington DC và hàng chục thành phố khác trên khắp nước Mỹ, các nhóm người biểu tình, mỗi nhóm gồm vài trăm hoặc vài nghìn người, đã xuống đường tuần hành để phản đối tân Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày Ngày Tổng thống 20/2.

Ngày Tổng thống 20/2, một dịp lễ quan trọng tại Mỹ, là sự kiện tưởng nhớ sinh nhật của George Washington - tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Ngày Tổng thống được tổ chức vào ngày thứ Hai của tuần lễ thứ 3 trong tháng 2 mỗi năm và là dịp để người dân Mỹ vinh danh tất cả những người từng làm tổng thống. Năm nay, Ngày Tổng thống Mỹ cũng là ngày Tổng thống Donald Trump kết thúc 30 ngày làm việc đầu tiên của ông trên cương vị ông chủ Nhà Trắng.

Theo Reuters, hàng nghìn người Mỹ đã đổ ra đường để tham gia các cuộc biểu tình được đặt tên là “Ngày Không phải Tổng thống của tôi” để bày tỏ sự bất mãn của họ với các chính sách và tuyên bố của Tổng thống Trump trong tháng đầu tiên nhận nhiệm sở.

Những người biểu tình mang theo hình nộm, băng rôn, biểu ngữ viết bằng nhiều thứ tiếng và cả ảnh chân dung của Tổng thống Trump để phản đối nhà lãnh đạo Mỹ. Giống như các cuộc biểu tình trước đây, Tổng thống Trump bị chỉ trích vì những tuyên bố gây tranh cãi và chính sách cứng rắn của ông với người Hồi giáo, người nhập cư, phụ nữ, cộng đồng người đồng tính và một số nhóm thiểu số khác.

“Ông ấy đang làm tổn thương đất nước chúng tôi. Chúng tôi sẽ mất nước Mỹ nếu chúng tôi không làm điều gì đó. Ông Trump sẽ không nghe chúng tôi đâu, nhưng nếu những người bình thường có thể tuần hành trên các tuyến đường thì có lẽ chúng tôi sẽ tạo thành một phong trào chống Trump, tôi hy vọng thế”, Rima Strauss, một người biểu tình tại New York, cho biết.

Ngoài người Mỹ, một số người nước ngoài đang sinh sống tại Mỹ cũng tham gia biểu tình phản đối ông Trump. “Chúng tôi là những người Hồi giáo. Chúng tôi muốn lan truyền thông điệp về hòa bình, tình yêu và chủ nghĩa Hồi giáo thực sự. Tôi phục tùng ông Trump vì ông ấy là tổng thống nhưng tôi không đồng tình với chính sách của ông ấy”.

Trong tháng đầu tiên tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã ký nhiều sắc lệnh hành pháp và bản ghi nhớ gây tranh cãi, trong đó có lệnh rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và lệnh cấm công dân của 7 quốc gia có đông dân Hồi giáo vào Mỹ…

Một số hình ảnh về các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Trump ngày 20/2:

Hàng nghìn người biểu tình phản đối ông Trump trong Ngày Tổng thống - 1
Hàng nghìn người biểu tình phản đối ông Trump trong Ngày Tổng thống - 2
Hàng nghìn người biểu tình phản đối ông Trump trong Ngày Tổng thống - 3
Hàng nghìn người biểu tình phản đối ông Trump trong Ngày Tổng thống - 4
Hàng nghìn người biểu tình phản đối ông Trump trong Ngày Tổng thống - 5
Hàng nghìn người biểu tình phản đối ông Trump trong Ngày Tổng thống - 6
Hàng nghìn người biểu tình phản đối ông Trump trong Ngày Tổng thống - 7
Hàng nghìn người biểu tình phản đối ông Trump trong Ngày Tổng thống - 8
Hàng nghìn người biểu tình phản đối ông Trump trong Ngày Tổng thống - 9
Hàng nghìn người biểu tình phản đối ông Trump trong Ngày Tổng thống - 10
Hàng nghìn người biểu tình phản đối ông Trump trong Ngày Tổng thống - 11
Hàng nghìn người biểu tình phản đối ông Trump trong Ngày Tổng thống - 12

Thành Đạt

Ảnh: Reuters