1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng nghìn người biểu tình đòi Thủ tướng Hungary từ chức

Cuộc biểu tình đêm qua là cuộc biểu tình lớn thứ 4 tại Hungary trong vòng 30 ngày qua.

Đêm 17/11, hàng nghìn người hôm qua tập trung tại phía trước Tòa nhà Quốc hội Hungary ở Thủ đô Budapest biểu tình phản đối tình trạng tham nhũng, thiếu minh bạch của Chính phủ và yêu cầu Thủ tướng Viktor Orban từ chức. Tuy nhiên, cuộc biểu tình không gây ra bạo lực cũng như vụ bắt giữ nào.
 
Hàng nghìn người biểu tình đòi Thủ tướng Hungary từ chức (ảnh: Presstv)
Hàng nghìn người biểu tình đòi Thủ tướng Hungary từ chức (ảnh: Presstv)

Biểu tình ở Budapest bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái sau khi Chính phủ Hungary thông báo kế hoạch đánh thuế sử dụng Internet.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi ông Orban từ chối sa thải bà Ildiko Vida, người đứng đầu cơ quan thuế nhà nước, vì cáo buộc tham nhũng.

Tháng trước, Mỹ đã ra quyết định cấm bà Vida cùng 5 quan chức Hungary khác nhập cảnh vào Mỹ vì cho rằng họ có liên quan đến tệ nạn tham nhũng.

Tuy nhiên, 6 quan chức trên phủ nhận cáo buộc của Mỹ và ông Orban từ chối đề nghị 6 người này nộp đơn từ chức. Cuộc biểu tình đêm qua là cuộc biểu tình lớn thứ 4 tại Hungary trong vòng 30 ngày qua./.
 
Theo Anh Tuấn/VOV- Trung tâm Tin/AFP