1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng loạt quan chức buôn ma túy ở Philippines ra đầu thú sau lời đe dọa của tổng thống

(Dân trí) - Hàng chục quan chức và cảnh sát Philippines đã tự động đến sở cảnh sát ở thủ đô Manila trong ngày 8/8 để đầu thú, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte nêu đích danh những cá nhân có dính líu đến buôn lậu ma túy tại nước này và yêu cầu tất cả phải ra trình diện trong 24 giờ đồng hồ.

Những cảnh sát có dính líu tới buôn bán ma túy đã giơ tay trong cuộc gặp với cảnh sát trưởng quốc gia Philippines Ronald dela Rosa (ngoài cùng bên trái) tại thành phố Quezon (Ảnh: EPA)
Những cảnh sát có dính líu tới buôn bán ma túy đã giơ tay trong cuộc gặp với cảnh sát trưởng quốc gia Philippines Ronald dela Rosa (ngoài cùng bên trái) tại thành phố Quezon (Ảnh: EPA)

Trong ngày 8/8, đã có 27 thị trưởng và 31 cảnh sát, trong đó có một đại tá đã đến sở cảnh sát ở thủ đô Manila của Philippines để đầu thú sau lời đe dọa của Tổng thống Rodrigo Duterte. Những người ra đầu thú nói rằng họ sợ tổng thống sẽ săn lùng họ, như ông đã từng tuyên bố trước đó một ngày, nếu họ không ra trình diện đúng thời hạn.

“Tôi muốn thay đổi”, một đối tượng buôn ma túy khét tiếng tại Cebu đã nói với các phóng viên sau khi đến gặp ông Ronald dela Rosa, cảnh sát trưởng quốc gia Philippines, để tự thú. Ông Rosa cũng đã khiển trách các nhân viên cảnh sát bị nêu tên trong danh sách của Tổng thống Duterte, thậm chí còn đe dọa sẽ xử tử những viên cảnh sát này nếu còn tiếp tục bảo kê cho các đối tượng buôn bán ma túy hay đích thân dính líu đến việc buôn bán loại chất cấm này.

Trước đó, trong một bài phát biểu được phát đi công khai trên cả nước vào ngày 7/8, Tổng thống Duterte đã nêu đích danh hơn 150 nghị sĩ, thị trưởng, thẩm phán và quân nhân nước này có dính líu tới việc buôn bán ma túy, thu hồi giấy phép sử dụng súng của những người này và yêu cầu họ từ chức để phục vụ công tác điều tra.

Ông cũng yêu cầu tất cả những người bị nêu tên phải tới cơ quan quản lý trực tiếp để trình diện trong vòng 24 giờ đồng hồ. “Nếu họ không đến trình diện, tôi sẽ lệnh cho Lực lượng vũ trang Philippines và toàn bộ Lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines săn lùng họ về”, ông Duterte cảnh báo.

Ngay sau khi nhậm chức vào hồi cuối tháng 6, ông Duterte đã tuyên bố sẽ quét sạch mạng lưới tội phạm ma túy tại quốc đảo này. Ông từng nói sẽ phát động một chiến dịch truy quét liên tục và đẫm máu nhằm vào các đối tượng buôn bán và sử dụng ma túy. Chiến dịch này của ông có vẻ đã phát huy tác dụng khi hàng nghìn người Philippines tự ra đầu thú vì lo sợ bị xử tử.

Thành Đạt

Theo SCMP