1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng không Hong Kong đổi đường bay vì lo ngại tên lửa Nga

(Dân trí) - Hãng hàng không Cathay Pacific của Hong Kong ngày 14/10 thông báo đã ngưng các chuyến bay qua không phận Iran và biển Caspi do lo ngại về an toàn bay trong bối cảnh Nga đẩy mạnh chiến dịch chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.

 


Một máy bay Boeing 777-300ER của hãng Cathay Pacific (Ảnh: SCMP)

Một máy bay Boeing 777-300ER của hãng Cathay Pacific (Ảnh: SCMP)

Trong một thông báo, hãng Cathay Pacific cho biết đã ngưng các chuyến bay qua khu vực chiến sự từ thứ Năm tuần trước do lo ngại về an toàn bay từ những tên lửa được Nga sử dụng trong chiến dịch không kích tại Syria, cũng như được phóng từ biển Caspi nhằm vào các mục tiêu của IS ở quốc gia Trung Đông.

Ngoài ra, hãng này cũng đã xác nhận việc nhận được hướng dẫn về an toàn bay từ Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế và Cơ quan an toàn hàng không châu Âu trong bối cảnh Nga đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở Syria.

Cathay Pacific cho biết hãng này có kế hoạch dài hạn về việc không bay qua không phận của Iraq, Afghanistan, Ukraine và Syria.

"Dựa trên tình hình hiện nay tại khu vực, hãng hàng không Cathay Pacific sẽ ngưng toàn bộ các chuyến bay trên không phận Iran và biển Caspi từ thứ Năm tuần trước cho tới khi có thông báo mới nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đánh giá thường xuyên tình hình chiến sự hiện nay", một người phát ngôn của hãng hàng không Cathay Pacific cho biết.

Hiện chuyến bay số hiệu 293 và 292 của hãng Cathay Pacific đã được chuyển hướng bằng cách bay về phía Bắc Trung Quốc, hướng sang thủ đô Moscow rồi tới Roma, thay vì bay trực tiếp từ Hong Kong tới thủ đô của Italia qua biển Caspi như trước.


Hải quân Nga phóng tên lửa tấn công các mục tiêu IS ở Syria từ biển Caspi (Ảnh: AP)

Hải quân Nga phóng tên lửa tấn công các mục tiêu IS ở Syria từ biển Caspi (Ảnh: AP)

Không chỉ có hãng Cathay Pacific, nhiều hãng hàng không khác, trong đó có hãng Air France, cũng đã thông báo kế hoạch chuyển đường bay nhằm tránh các khu vực chiến sự.

Trong khi đó, Cục hàng không dân sự Trung Quốc ra thông báo xác nhận những "nguy cơ với an toàn bay" khi các máy bay dân sự bay qua khu vực chiến sự và cảnh báo các hãng hàng không có trụ sở tại Hong Kong tránh bay qua những khu vực này.

Có thể nói, sau vụ việc máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines rơi ở miền Đông Ukraine vì tên lửa, các hãng hàng không trên thế giới đã chủ động chuẩn bị phương án đổi đường bay trong trường hợp xảy ra chiến sự ở các khu vực trên thế giới.

Ngọc Anh

Theo SCMP

 

Hàng không Hong Kong đổi đường bay vì lo ngại tên lửa Nga - 3