1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hàng chục thi thể phân hủy trên xe tải ở New York giữa dịch Covid-19

(Dân trí) - Hàng chục thi thể đang phân hủy đã được phát hiện trên thùng hai xe tải đậu bên ngoài một nhà tang lễ ở New York, Mỹ trong bối cảnh các nhà tang lễ ở đây quá tải vì dịch Covid-19.

Hàng chục thi thể phân hủy trên xe tải ở New York giữa dịch Covid-19 - 1
Hàng chục thi thể được phát hiện chất trên xe tải ở New York. (Ảnh: New York Daily)

New York Daily dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương ngày 29/4 cho biết, họ đã nhận được tin báo của người dân trong vùng về vụ việc vào sáng cùng ngày. Khi đến nơi họ phát hiện mùi khó chịu bốc ra từ hai xe tải đậu bên ngoài nhà tang lễ Andrew T. Cleckley ở Đại lộ Utica, quận Brooklyn, thành phố New York.

“Chúng tôi nhìn thấy 15 thi thể đang phân hủy chồng chất trên thùng một xe tải, và thêm nhiều thi thể nữa trên xe tải còn lại”, một viên cảnh sát cho biết với New York Daily. Cảnh sát địa phương cho rằng có khoảng hàng chục thi thể được chất trong các xe tài này.

Hiện nhà tang lễ chưa đưa ra bình luận.

“Vụ việc đang được điều tra, chúng tôi chưa thể đưa ra kết luận nào về việc các xe tải đậu ở lề đường chất đầy thi thể. Một số người khi đi ngang qua đã phát hiện thấy bất thường và ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ xe tải”, ông Eric Adams, một quan chức Brooklyn, cho hay.

Abdul Kamara, một người dân địa phương 40 tuổi, cho biết anh nhìn thấy những thi thể được chất lên các xe tải này từ nhiều tuần qua. “Tôi thấy các thi thể được chất lên thùng xe tải với các cánh cửa mở tung. Họ lưu trữ các thi thể trong xe tải. Chuyện này xảy ra kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Người đã khuất không đáng bị đối xử thế này”, anh nói.

Jay Fredo, một người dân địa phương 57 tuổi, cũng cho biết: “Từ nhiều tuần qua, các xe tải liên tục chất các thi thể”.

Vụ việc được phát hiện trong bối cảnh các nhà tang lễ ở New York quá tải vì số người chết tăng nhanh do đại dịch Covid-19. New York là tâm dịch ở Mỹ, chiếm tới khoảng 30% số ca tử vong toàn quốc. Tính đến hết ngày 29/4, Mỹ ghi nhận tổng cộng hơn 61.000 ca tử vong do Covid-19.

Sở y tế New York cho biết họ đã nắm được tình trạng về bảo quản thi thể tại các nhà tang lễ và họ đang nỗ lực để khắc phục. Một người phát ngôn của cơ quan này từ chối bình luận về việc bao nhiêu thi thể bị chất đống và phân hủy trong các thùng xe tải, cũng như không bình luận liệu có chế tài nào đối với nhà tang lễ hay không.

Tuần trước, giới chức New York cho biết sẽ tạm thời bảo quản đông lạnh thi thể của một số nạn nhân Covid-19 thay vì chôn cất ở đảo Hart để giảm sức ép cho các bệnh viện và nhà tang lễ.

Minh Phương
Theo New York Daily