1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng chục nghìn người Triều Tiên tuần hành phản đối Mỹ

(Dân trí) - Hàng chục nghìn người Triều Tiên ngày 9/8 đã tập trung tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng hô khẩu hiệu phản đối Mỹ và lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng có xu hướng leo thang.

Hàng chục nghìn người Triều Tiên ngày 9/8 đã đổ về Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng, mang theo cờ, băng rôn, biểu ngữ để phản đối Mỹ và các lệnh trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc nhằm vào nước này.
Hàng chục nghìn người Triều Tiên ngày 9/8 đã đổ về Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng, mang theo cờ, băng rôn, biểu ngữ để phản đối Mỹ và các lệnh trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc nhằm vào nước này.

Theo AP, đây là sự kiện quy mô lớn do giới chức Triều Tiên tổ chức nhằm kêu gọi sự ủng hộ của người dân đối với chính quyền, đồng thời lên án nghị quyết trừng phạt do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua hồi tuần trước.
Theo AP, đây là sự kiện quy mô lớn do giới chức Triều Tiên tổ chức nhằm kêu gọi sự ủng hộ của người dân đối với chính quyền, đồng thời lên án nghị quyết trừng phạt do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua hồi tuần trước.

Các quan chức cấp cao của Triều Tiên cũng tham dự cuộc tuần hành quy mô lớn tại Quảng trường Kim Nhật Thành và đứng trên bục cao để quan sát. Trong khi đó, hàng chục nghìn người dân bên dưới chia thành từng nhóm, gồm công nhân viên chức, quân nhân lần lượt hô khẩu hiệu phản đối Mỹ và lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.
Các quan chức cấp cao của Triều Tiên cũng tham dự cuộc tuần hành quy mô lớn tại Quảng trường Kim Nhật Thành và đứng trên bục cao để quan sát. Trong khi đó, hàng chục nghìn người dân bên dưới chia thành từng nhóm, gồm công nhân viên chức, quân nhân lần lượt hô khẩu hiệu phản đối Mỹ và lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Ông Kim Ki Nam, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, đã tới dự và phát biểu trước người dân.
Ông Kim Ki Nam, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, đã tới dự và phát biểu trước người dân.

“Mỹ và các đồng minh lại một lần nữa thêu dệt một nghị quyết trừng phạt, hòng chiếm quyền tại Liên Hợp Quốc và chỉ trích vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của chúng ta”, ông Kim Ki Nam phát biểu trước hàng nghìn người dân Triều Tiên.
“Mỹ và các đồng minh lại một lần nữa thêu dệt một nghị quyết trừng phạt, hòng chiếm quyền tại Liên Hợp Quốc và chỉ trích vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của chúng ta”, ông Kim Ki Nam phát biểu trước hàng nghìn người dân Triều Tiên.

Lệnh trừng phạt Triều Tiên mới nhất do Mỹ soạn thảo và được Hội đồng Bảo an thông qua ngày 5/8. Theo lệnh này, Triều Tiên sẽ bị cấm xuất khẩu một loạt khoáng sản và hải sản. Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng bị cấm tăng số lao động ở nước ngoài và thành lập các liên doanh mới.
Lệnh trừng phạt Triều Tiên mới nhất do Mỹ soạn thảo và được Hội đồng Bảo an thông qua ngày 5/8. Theo lệnh này, Triều Tiên sẽ bị cấm xuất khẩu một loạt khoáng sản và hải sản. Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng bị cấm tăng số lao động ở nước ngoài và thành lập các liên doanh mới.

Lệnh trừng phạt được thông qua sau khi Triều Tiên liên tiếp phóng thử hai tên lửa đạn đạo liên lục địa trong tháng 7 với tuyên bố có khả năng bắn tới Mỹ. Ước tính lệnh trừng phạt này sẽ khiến kim ngạch xuất khẩu của Triều Tiên giảm 1 tỷ USD.
Lệnh trừng phạt được thông qua sau khi Triều Tiên liên tiếp phóng thử hai tên lửa đạn đạo liên lục địa trong tháng 7 với tuyên bố có khả năng bắn tới Mỹ. Ước tính lệnh trừng phạt này sẽ khiến kim ngạch xuất khẩu của Triều Tiên giảm 1 tỷ USD.

Tư lệnh Lực lượng chiến lược thuộc quân đội Triều Tiên Kim Rak Gyom cho biết lực lượng này dự kiến hoàn tất kế hoạch phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm trung vào đảo Guam của Mỹ vào giữa tháng 8 và trình lên nhà lãnh đạo Kim Jong-un để chờ lệnh.
Tư lệnh Lực lượng chiến lược thuộc quân đội Triều Tiên Kim Rak Gyom cho biết lực lượng này dự kiến hoàn tất kế hoạch phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm trung vào đảo Guam của Mỹ vào giữa tháng 8 và trình lên nhà lãnh đạo Kim Jong-un để chờ lệnh.

Mặc dù vậy, giới an ninh cấp cao đảo Guam cho rằng xác suất tên lửa Triều Tiên bắn trúng hòn đảo này là rất thấp. Chính quyền Guam cũng trấn an người dân rằng tình hình an ninh tại khu vực này không có gì đáng lo ngại.
Mặc dù vậy, giới an ninh cấp cao đảo Guam cho rằng xác suất tên lửa Triều Tiên bắn trúng hòn đảo này là rất thấp. Chính quyền Guam cũng trấn an người dân rằng tình hình an ninh tại khu vực này không có gì đáng lo ngại.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Triều Tiên sẽ phải đối mặt với “cơn thịnh nộ” chưa từng có nếu tiếp tục có động thái đe dọa Washington. Đáp lại, Bình Nhưỡng tuyên bố bình luận của Tổng thống Trump là điều “vô nghĩa”.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Triều Tiên sẽ phải đối mặt với “cơn thịnh nộ” chưa từng có nếu tiếp tục có động thái đe dọa Washington. Đáp lại, Bình Nhưỡng tuyên bố bình luận của Tổng thống Trump là điều “vô nghĩa”.

Sau vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa thứ hai hôm 28/7, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố toàn bộ lãnh thổ Mỹ có thể nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên. Trong khi đó, tình báo Mỹ nhận định Triều Tiên có thể đã thành công trong việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn lên tên lửa.
Sau vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa thứ hai hôm 28/7, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố toàn bộ lãnh thổ Mỹ có thể nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên. Trong khi đó, tình báo Mỹ nhận định Triều Tiên có thể đã thành công trong việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn lên tên lửa.

Mỹ ước tính Triều Tiên hiện có khoảng 60 vũ khí hạt nhân trong kho vũ khí. Con số này lớn hơn nhiều so với dự tính của các chuyên gia trước đây.
Mỹ ước tính Triều Tiên hiện có khoảng 60 vũ khí hạt nhân trong kho vũ khí. Con số này lớn hơn nhiều so với dự tính của các chuyên gia trước đây.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters