1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng chục lính Afghanistan mất tích ở Mỹ

(Dân trí) - Lầu Năm Góc cho biết trong vòng hai năm đã có 44 lính Afghanistan mất tích trong quá trình tham gia huấn luyện quân sự tại Mỹ. Những người này được cho là đã trốn để ở lại nước này một cách bất hợp pháp.


Binh sĩ Afghanistan trong đợt huấn luyện tại Mỹ năm 2010 (Ảnh: Reuters)

Binh sĩ Afghanistan trong đợt huấn luyện tại Mỹ năm 2010 (Ảnh: Reuters)

Mặc dù số binh sĩ mất tích là khá nhỏ so với khoảng 2.200 lính Afghanistan được tập huấn ở Mỹ kể từ năm 2007, song vụ việc đã làm dấy lên những câu hỏi về vấn đề an ninh và quy trình sàng lọc binh sĩ tham gia các chương trình huấn luyện.

Chỉ riêng từ tháng 9, đã có 8 lính Afghanistan tự ý rời bỏ căn cứ quân sự mà không được phép. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Adam Stump cho biết tổng số lính Afghanistan mất tích từ tháng 1/2015 là 44 người và con số này chưa từng được tiết lộ.

"Bộ Quốc phòng Mỹ đang đánh giá các biện pháp nhằm nâng cao các tiêu chuẩn xét duyệt trong hoạt động tập huấn. Điều này sẽ giúp giảm xác suất binh sĩ Afghanistan sẵn sàng bỏ huấn luyện ở Mỹ và vắng mặt không phép", ông Stump cho biết.

Việc các binh sĩ nước ngoài bỏ trốn trong quá trình tập huấn tại Mỹ không phải hiếm gặp, song giới chức quốc phòng nước này cho rằng việc lính Afghanistan mất tích thường xuyên như vậy là điều bất thường và đáng quan ngại.

Giới chức Mỹ cho hay hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy những người Afghanistan mất tích tại Mỹ đã gây ra hoặc có liên quan đến các hoạt động tội phạm, hay âm mưu đe dọa an ninh của Mỹ.

Vụ việc được coi là rắc rối lớn đối với chính quyền của Tổng thống Barack Obama khi đã chi hàng tỉ USD cho các hoạt động huấn luyện binh sĩ Afghanistan. Điều này có thể châm ngòi cho những chỉ trích của những người ủng hộ đảng Cộng hòa cho rằng chính quyền Obama đã thất bại trong việc kiểm soát dân nhập cư theo đạo Hồi, những người mà họ cho là tiềm ẩn nguy cơ khủng bố.

Nhật Minh