1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên trả tự do cho 2 công dân

(Dân trí) - Hàn Quốc ngày 27/3 đã yêu cầu Triều Tiên trả tự do ngay lập tức cho hai công dân nước này bị Triều Tiên bắt giữ với cáo buộc làm "gián điệp" cho Seoul.

Một trong hai người đàn ông bị cáo buộc hoạt động gián điệp. (Ảnh:

Một trong hai người đàn ông bị cáo buộc hoạt động gián điệp. (Ảnh: KCNA)

Tối ngày 26/3, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã phát đi hình ảnh hai người đàn ông trung niên có tên là Kim Kuk Gi và Choe Chun Gil đang phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bình Nhưỡng.

Triều Tiên cho biết hai người Hàn Quốc này làm việc cho Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc tại thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc, giáp với biên giới Triều Tiên.

Thông báo của KCNA khẳng định: "Hai người đàn ông trên đã tham gia vào chiến dịch chống lại Triều Tiên của Mỹ và Hàn Quốc nhằm cô lập và ngăn cản Triều Tiên trong quá trình hội nhập với thế giới".

Ngay sau khi bản tin của KCNA phát đi, Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan chuyên xử lý các vấn đề với Triều Tiên, đã xác nhận việc hai công dân nước này bị bắt giữ song từ chối bình luận về nhân thân của hai người này.

Phát biểu trong cuộc họp báo, một quan chức của Bộ Thống nhất hàn Quốc cho biết Seoul "lấy làm tiếc" về vụ bắt giữ và yêu cầu Bình Nhưỡng trả tự do ngay lập tức cho hai người đàn ông trên.

Trong khi đó, một quan chức của Cơ quan Tình báo Quốc gia của Hàn Quốc khẳng định: "Những cáo buộc của Triều Tiên là vô căn cứ".

Cũng theo KCNA, một trong hai người đàn ông trên bị cáo buộc trên đang điều hành một "nhà thờ" trên đất Trung Quốc và tuyên truyền trái phép những thông tin bôi nhọ nước này bằng việc gửi USB và thẻ nhớ vào Triều Tiên. 

Tuy nhiên, KCNA không cho biết  chi tiết quá trình và vị trí chính xác hai người đàn ông trên bị bắt giữ.

Thành phố Đan Đông là nơi có nhiều người Trung Quốc gốc Triều Tiên sinh sống và làm việc. Đây cũng là nơi mà các nhà hoạt động Hàn Quốc và những người Cơ đốc giáo từ phương Tây tìm cách tiếp cận Triều Tiên.

Triều Tiên hiện đang bắt giữ nhà truyền giáo Kim Jeong-wook, người bị Bình Nhưỡng cáo buộc hoạt động tình báo. Năm ngoái, một cặp vợ chồng người Cadana theo đạo Cơ đốc, mở quán cà phê  ở thành phố Đan Đông và thuê những người tỵ nạn Triều Tiên làm việc, cũng bị chính phủ Trung Quốc cáo buộc tội danh hoạt động gián điệp.

Ngọc Anh
Tổng hợp