1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc vớt nửa còn lại của tàu chiến, tìm thấy thêm bằng chứng

(Dân trí) - Hàn Quốc hôm nay đã trục vớt nửa còn lại của chiếc tàu chiến bị đắm ở vùng biển gần biên giới tranh chấp với Triều Tiên, tìm thấy bằng chứng hỗ trợ nghi ngờ ngày càng gia tăng rằng Bình Nhưỡng đã dùng ngư lôi tấn công tàu.

 

Hàn Quốc vớt nửa còn lại của tàu chiến, tìm thấy thêm bằng chứng - 1


Phần trước của chiếc tàu đắm được trục vớt vào ngày hôm nay, 23/4.

 

Theo Bộ Tổng tham mưu liên quân của Seoul, một chiếc cần trục nổi khổng lồ trên biển Hoàng Hải đã đưa được nửa trước của chiếc tàu đắm lên sà lan và quân đội hiện đang tìm kiếm các thủy thủ mất tích bên trong xác tàu. Cho đến nay họ đã tìm thấy xác của 1 thủy thủ trên phần tàu vừa được trục vớt.

 

Chiếc sà lan sau đó đưa tàu tới một căn cứ hải quân ở Seoul để các chuyên gia, trong đó có cả chuyên gia nước ngoài, điều tra. Phần đuôi của chiếc tàu chiến trọng tải 1.200 tấn Cheonan đã được trục vớt vào tuần trước và cũng đã được đưa đến căn cứ này.

 

Khi đang đi tuần tra như thường lệ vào ngày 26/3 vừa qua, tàu Cheonan đã bị xẻ làm đôi sau một tiếng nổ. 58 thành viên thủy thủ đã được cứu sống ngay sau đó, còn 46 thủy thủ mất tích. Trước đó  40 xác thủy thủ đã được tìm thấy, chủ yếu ở trên phần đuôi tàu, đã được trục vớt vào tuần trước.

 

“Các tàu một cửa hầm (gần nơi tàu bị xẻ làm đôi) văng ra cho thấy đã có một tác động rất lớn từ bên ngoài”, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức quân sự giấu tên cho hay. Thông tin này làm gia tăng nghi ngờ tàu bị trúng ngư lôi trước đó.

 

Trước đó, sau khi trục vớt phần đuôi tàu Cheonan, đội điều tra, gồm các chuyên gia Hàn Quốc, Mỹ và Australia, cho biết một vụ nổ từ bên ngoài đã phá hủy tàu. Điều này đã làm tăng nghi ngờ về một vụ tấn công ngư lôi ở vùng biển mà hai miền Triều Tiên trong 1 thập kỷ qua đã có vài cuộc đụng độ gây đổ máu.

 

Đây là một trong những thảm họa hàng hải tồi tệ nhất của Hàn Quốc. Vụ đắm xảy ra ở gần biên giới tranh chấp trên vùng biển phía tây giữa hai miền Triều Tiên, nơi đã từng xảy ra 3 cuộc đụng độ chết người giữa hải quân hai nước.

 

Hàn Quốc cho biết tất cả các khả năng dẫn đến vụ đắm tàu sẽ được xem xét nhưng cho đến nay nước này không đổ lỗi trực tiếp cho Triều Tiên. Triều Tiên cũng đã phủ nhận sự liên quan. Tuy nhiên, nghi ngờ vẫn tồn tại do lịch sử căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên và do người đứng đầu cơ quan điều tra cho biết vụ nổ có vẻ như xảy ra ở bên ngoài, chứ không phải bên trong tàu Cheonan.

 

Trong khi đó, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Barack Obama về CHDCND Triều Tiên, Stephen Bosworth, cho biết sự tham gia đa phương đối vấn đề Triều Tiên vẫn là yếu tố tối quan trọng đối với tiến trình phi hạt nhân, bất chấp những nghi ngờ liên quan đến vụ đắm tàu.

 

“Dĩ nhiên, trước mắt chúng ta đối mặt với hàng loạt nghi ngờ và phải đợi kết quả điều tra vụ đắm tàu hải quân Hàn Quốc”, ông Bosworth cho hay. “Nhưng nhìn về tương lai, tôi nghĩ vẫn có lý do để tin rằng sự tham gia đa phương vẫn là điều kiện quan trọng để tạo tiến bộ cho sự ổn định lớn hơn, cho vấn đề phi hạt nhân, hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên”.

 
Phan Anh

Theo AP