1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc thử tên lửa có khả năng tấn công toàn bộ Triều Tiên

(Dân trí) - Hàn Quốc ngày 4/4 cho biết đã thử thành công một tên lửa đạn đạo có khả năng bắn một đầu đạn nặng 1 tấn tới bất cứ nơi nào tại Triều Tiên.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)
 
Theo Bộ quốc phòng Hàn Quốc, vụ phóng được thực hiện vào ngày 23/3, chỉ 2 ngày trước khi Triều Tiên bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng tấn công Nhật Bản.

Thông báo về vụ phóng nhiều khả năng sẽ làm gia tăng các căng thẳng hiện thời trên bán đảo Triều Tiên sau vụ đấu pháo gần biên giới tranh chấp trên biển giữa hai miền hồi đầu tuần này.

Tên lửa mới của Hàn Quốc, có khả năng bắn đầu đạn nặng một tấn bay xa 500 km, được phát triển theo một thỏa thuận hồi năm 2012 với Mỹ nhằm tăng gần gấp 3 lần tầm xa của các hệ thống tên lửa đạn đạo Hàn Quốc.

Mỹ hiện có 28.500 binh sĩ đang đồn trú tại Hàn Quốc và đảm bảo một “chiếc ô hạt nhân” trong trường hợp xảy ra một vụ tấn công nguyên tử.

Đổi lại, Seoul chấp nhận các hạn chế đối với khả năng tên lửa và trước đó chỉ có các tên lửa có tầm xa 300 km và có thể mang đầu đạn nặng 500 kg.

Do các tham vọng về chương trình tên lửa của Triều Tiên, Hàn Quốc từ lâu đã mong muốn rằng các giới hạn trên cần được mở rông.

Thỏa thuận hồi năm 2012, mà Bình Nhưỡng chỉ trích là một sự khiêu khích, cho phép Hàn Quốc triển khai các tên lửa có tầm xa tối đa 800 km.

“Việc phát triển các tên lửa nằm trong các biện pháp tiếp theo sau khi Hàn Quốc và Mỹ xem xét lại các chính sách tên lửa”, phát ngôn viên Bộ quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seol cho biết trong một cuộc họp báo ngày 4/4.

“Chúng tôi đang phát triển các tên lửa đạn đạo tầm xa 500 km và dự định sẽ chế tạo các tên lửa tầm xa 800 km trong tương lai”, ông Kim nói thêm, nhưng tiết lộ về kế hoạch triển khai.

Trong khi đó, hãng tin Yonhap hôm nay dẫn lời một quan chức cấp cao cho biết vụ thử diễn ra tại một bãi thử ở Taean, tỉnh Nam Chungcheong, và tên lửa đã bắn trúng mục tiêu đã định.

Theo quan chức trên, sau khi triển khai tên lửa tầm xa 500 km vào năm tới, quân đội Hàn Quốc có kế hoạch phát triển một tên lửa tầm xa 800 km có thể mang đầu đạn 500 kg và thử nghiệm nó cùng năm.

Triều Tiên đã phát triển nhiều loại tên lửa tầm xa khác nhau, vốn có khả năng tấn công Hàn Quốc, Nhật Bản và các căn cứ của Mỹ ở Thái Bình Dương, trong khi cũng đang phát triển các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc tin rằng Triều Tiên chưa sở hữu công nghệ sản xuất một tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân có thể tấn công đất liền nước Mỹ.

An Bình
Theo AFP, Yonhap