1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hàn Quốc thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa riêng

(Dân trí) - Chính phủ Hàn Quốc vừa quyết định nhập tên lửa đánh chặn đất đối không Patriot-3 (PAC-3) mũi nhọn của Mỹ để thành lập hệ thống phòng thủ tên lửa riêng cho mình.

Patriot-3 là một trong những loại tên lửa mũi nhọn của Mỹ.
Patriot-3 là một trong những loại tên lửa mũi nhọn của Mỹ.

Theo hãng KBS của Hàn Quốc, Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng (DSCA) của Bộ Quốc phòng Mỹ đã phê chuẩn việc bán 136 tên lửa PAC-3 cho Hàn Quốc thông qua Chương trình bán vũ khí cho nước ngoài (FMS).

Đi kèm theo quyết định này còn có các hạng mục liên quan như các trang thiết bị dự phòng, dịch vụ sửa chữa bảo hành và công tác huấn luyện, đào tạo cho quân đội Hàn Quốc.

Cũng theo nguồn tin, hai tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Mỹ là Lockheed Martin và Raytheon sẽ đứng tên ký hợp đồng mua bán vũ khí trị giá 1.405 tỷ USD này.

Hệ thống tên lửa đánh chặn PAC-3 có thể trực tiếp đánh chặn tên lửa trên không ở độ cao 40 km. Đây là hạng mục trọng tâm của Hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không (KAMD) mà quân đội Hàn Quốc đang xây dựng. Tuy nhiên, hiện chưa rõ khi nào lô hàng trên sẽ được bàn giao cho phía Hàn Quốc cũng như  thời điểm hệ thống KAMD sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh có tin Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel  vừa giải thể một lữ đoàn thiết giáp đóng tại Hàn Quốc.

Đơn vị bị giải thể là Lữ đoàn chiến đấu tăng thiết giáp số 1, trực thuộc Sư đoàn 2 của lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Lầu Năm Góc cho biết sau khi giải thể lữ đoàn trên, Mỹ sẽ điều động một lữ đoàn tăng thiết giáp từ trong nước đến luân phiên thế chỗ. Đây là một phần của kế hoạch luân chuyển lực lượng nhằm nâng cao khả năng tác chiến của Lục quân Mỹ.

Hiện Lục quân Mỹ đang xúc tiến kế hoạch cắt giảm số lượng lữ đoàn chiến đấu từ 45 xuống còn 32. Lữ đoàn bị giải thể được một đơn vị khác thay thế với số binh sĩ tương đương nên sẽ không làm giảm lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. 

Vũ Anh
Theo KBS