1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc tậu tên lửa hiện đại của Israel đối phó với Triều Tiên

(Dân trí) - Hàn Quốc đã ký thoả thuận trị giá 43 triệu USD với một công ty của Israel nhằm mua các tên lửa hiện đại để bảo vệ một khu vực tiền tiêu từng bị Triều Tiên tấn công hồi năm ngoái.

 
Hàn Quốc tậu tên lửa hiện đại của Israel đối phó với Triều Tiên - 1

Đảo Yeonpyeong đã bị trúng pháo của Triều Tiên hồi tháng 11 năm ngoái. 
 
Theo kế hoạch trên, Seoul sẽ triển khai 67 tên lửa Spike NLOS trên các đảo Baengnyeong và Yeonpyeong ở Hoàng Hải sớm nhất là vào cuối năm nay, một quan chức quốc phòng chính phủ Hàn Quốc cho biết.

Đảo Yeonpyeong đã bị trúng pháo của Triều Tiên hồi tháng 11 năm ngoái, làm 4 người Hàn Quốc thiệt mạng.

Quan chức Hàn Quốc giấu tên trên cho biết thoả thuận được ký kết hồi tháng 7. Một quan chức quốc phòng khác của chính phủ cũng xác nhận thông tin này.

Công ty Hệ thống quốc phòng tiên tiến Rafael của Israel cho biết tên lửa Spike NLOS có thể bay xa 25km và tấn công các mục tiêu bí mật.

Isael là một trong những nhà xuất khẩu vũ khí quân sự lớn nhất thế giới. Nước này đã bán các loại vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Mỹ và các quốc gia phương Tây.

Thoả thuận trên diễn ra trong bối cảnh Seoul đang nỗ lực thúc đẩy các hệ thống vũ khí trên các đảo tiền tiêu sau những chỉ trích rằng các quan chức quốc phòng Hàn Quốc đã không phản ứng mạnh mẽ và kịp thời sau vụ tấn công của Triều Tiên hồi năm ngoái.

Hàn Quốc hiện đã triển khai các loại súng tự động, các súng đại bác, máy phóng đa tên lửa, các rađa và các loại vũ khí hiện đại khác trên các hòn đảo, cũng như hàng nghìn lính thủy đánh bộ. Hồi tháng 6, Seoul đã thiết lập một bộ chỉ huy quốc phòng riêng rẽ phụ trách các binh sĩ trên các hòn đảo.

Bạo lực thường xuyên xảy ra ở Hoàng Hải và 3 vụ xô xát hải quân của 2 nước kể từ năm 1999 đã khiến hàng chục người thiệt mạng.

Các động thái nhằm thúc đẩy phòng thủ của Hàn Quốc diễn ra khi nước này tìm cách tái khởi động đàm phán với Triều Tiên. Kể từ tháng 7, các nhà ngoại giao của 2 miền Triều Tiên và Mỹ đã gặp nhau để tìm các biện pháp nối lại các cuộc đàm phán 6 bên bị trì hoãn từ lâu. Tuy nhiên, những tiến bộ đạt được vẫn còn hạn chế.

An Bình
Theo AP