1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hàn Quốc sẽ không dùng vũ khí hạt nhân để đối phó Triều Tiên

(Dân trí) - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố nước này sẽ không chế tạo hay sở hữu vũ khí hạt nhân bất chấp mối đe dọa từ Triều Tiên, AFP đưa tin.


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (Ảnh: Bloomberg)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (Ảnh: Bloomberg)

“Những bước đi của Triều Tiên nhằm trở thành một quốc gia hạt nhân là không thể chấp nhận và không thể tha thứ được. Chúng tôi cũng sẽ không phát triển hay sở hữu vũ khí hạt nhân”, AFP dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu trước quốc hội hôm nay.

Người đứng đầu chính phủ Hàn Quốc cũng cho biết thêm: “Chính phủ của chúng tôi ra đời trong giai đoạn tình hình an ninh phức tạp nhất. Chúng tôi đang nỗ lực để kiểm soát tình hình và mang lại hòa bình đến bán đảo Triều Tiên”.

Tổng thống Moon nhấn mạnh, biện pháp đối phó của Hàn Quốc sẽ dựa trên cơ sở tuyên bố chung của Seoul và Bình Nhưỡng về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Theo thỏa thuận năm 1994 này, Triều Tiên và Hàn Quốc nhất trí không phát triển vũ khí hạt nhân để đổi lấy viện trợ cho Triều Tiên. Tuy nhiên thỏa thuận này có dấu hiệu đổ vỡ từ năm 2002 khi Washington nghi ngờ Bình Nhưỡng bí mật theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân.

Tuyên bố của Tổng thống Moon đưa ra trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên không ngừng leo thang căng thẳng. Sau hàng loạt vụ thử hạt nhân và tên lửa gần đây của Triều Tiên, Mỹ đã triển khai nhiều vũ khí chiến lược tới gần bán đảo Triều Tiên và tuyên bố để ngỏ mọi phương án đối phó.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump không loại trừ khả năng cấp vũ khí hạt nhân trở lại cho Hàn Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hồi đầu tháng 9 cũng cho rằng, Seoul cần xem xét việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, một số quan chức cấp cao khác trong chính quyền Tổng thống Moon Jae-in không ủng hộ kế hoạch này.

Minh Phương

Theo AFP