1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc rót gần 40 triệu đô xây căn cứ hải quân trên đảo tiền tiêu

(Dân trí) - Hải quân Hàn Quốc sẽ xây dựng một căn cứ hiện đại trên một hòn đảo tiền tiêu nhằm đẩy mạnh khả năng phòng thủ gần biên giới tranh chấp với Triều Tiên ở Hoàng Hải.

 
Một tàu du lịch neo đậu gần đảo Baengnyeong.
Một tàu du lịch neo đậu gần đảo Baengnyeong.

Chính quyền địa phương đã đồng ý cấp cho hải quân khu đất rộng 23.500m2 trên đảo Baengnyeong để xây dựng căn cứ hiện đại, một quan chức tại thành phố Incheon, phía tây Seoul, đơn vị quản lý hòn đảo, cho hay.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói hải quân sẽ xây dựng một bến tàu dành cho các tàu chiến nhỏ, nhưng từ chối tiết lộ thông tin chi tiết.

Theo hãng tin Yonhap, căn cứ mới sẽ bao gồm các doanh trại và một khu vực huấn luyện và đủ chỗ ở cho khoảng 100 binh sĩ. Căn cứ dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2014 với chi phí xây dựng khoảng 36,6 triệu USD.

Baengnyeong là 1 trong 5 hòn đảo của Hàn Quốc nằm gần biên giới biển do Liên hợp quốc vạch ra sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Bình Nhưỡng không chấp nhận đường biên giới này và cho rằng nó cần được vẽ lại xa hơn về phía nam.

Biên giới biển giữa Triều Tiên và Hàn Quốc từng chứng kiến các vụ đụng độ hải quân chết người vào các năm 1999, 2002 và 2009. Hồi tháng 11/2010, Triều Tiên đã nã pháo vào 1 trong 5 hòn đảo, Yeonpyeong, cướp đi sinh mạng của 4 người Hàn Quốc, trong đó có 2 dân thường.

Kể từ đó, Hàn Quốc đã tăng cường lực lượng và vũ khí trên các hòn đảo nhằm ngăn chặn bất kỳ một vụ tấn công tương tự nào.
 
Trong khi đó, Triều Tiên được cho là đã hoàn thành một căn cứ dành cho các tàu đệm khí tại Koampo, cách đảo Baengnyeong khoảng 50km về phía bắc.

An Bình
Theo AFP