1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hàn Quốc phát hiện ổ dịch Covid-19 mới liên quan tới giáo phái

(Dân trí) - Hàn Quốc phát hiện ra ít nhất 22 ca Covid-19 liên quan tới giáo phái Manmin sau một buổi tụ tập của hàng trăm tín đồ hồi đầu tháng.

Hàn Quốc phát hiện ổ dịch Covid-19 mới liên quan tới giáo phái  - 1

Bên ngoài nhà thờ giáo phái Manmin hôm 28/3 (Ảnh: Yonhap)

SCMP đưa tin, một giáo phái gây tranh cãi ở Hàn Quốc đã thu hút sự chú ý của dư luận sau khi giới chức nước này phát hiện ra ít nhất 22 ca Covid-19 có liên quan tới buổi lễ cầu nguyện do giáo phái trên tổ chức.

Cơ quan y tế Hàn Quốc đã truy vết mầm bệnh của ít nhất 200 tín đồ sau khi một tín đồ của Hội thánh Trung tâm Manmin ở quận Guro, Seoul bị phát hiện mắc Covid-19 hôm 25/3.

Tính đến chiều ngày 29/3, Hàn Quốc đã phát hiện 22 người liên quan tới nhà thờ trên, bao gồm một nữ linh mục, mang virus corona mới (SARS-CoV-2).

Lây nhiễm xảy ra khi 200 tín đồ của giáo phái Manmin tập trung hồi đầu tháng 3 để chuẩn bị các đoạn video dùng cho hoạt động cầu nguyện trực tuyến sau khi chính phủ ra chỉ thị về việc cách ly xã hội để phòng dịch.

Khoảng 70 tín đồ khác của giáo phái Manmin hôm 5/3 đã di chuyển tới quận Muan, tỉnh Nam Jeolla - nơi sinh của giáo chủ Lee Jae-rok - để tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ông Lee thực hiện “phép màu” nổi tiếng nhất. Theo SCMP, ông Lee được cho là người đã làm nước mặn có thể uống được, giúp khắc phục tình trạng thiếu nước ở quận Muan.

Giáo chủ Lee, 76 tuổi, hiện đang ngồi tù từ tháng 5/2018 sau khi ông bị bắt vì tội cưỡng hiếp 9 tín đồ. Một vài người trong các nạn nhân thậm chí còn từng tin rằng ông là “thánh sống”. Tháng 8/2019, giáo chủ Lee bị phạt 16 năm tù.

Ông Lee sáng lập giáo phái Manmin từ năm 1982 với 12 tín đồ. Số tín đồ của giáo phái này đã tăng lên tới 130.000 vì thông tin giáo chủ có thể chữa bệnh. Tuy nhiên, sau khi ông Lee vướng vào vòng lao lý, số tín đồ đã giảm mạnh.

Vụ việc ở Manmin là “ổ dịch” Covid-19 mới nhất mà giới chức Hàn Quốc phát hiện có liên quan tới giáo phái. Theo SCMP, hiện tại, Hàn Quốc vẫn còn 1 số nhà thờ phớt lờ cảnh báo của chính phủ và vẫn tổ chức lễ vào cuối tuần.

Chính quyền thành phố Seoul tuần trước đã gửi đơn kiện trị giá gần 300 triệu won (247.000 USD) chống lại Tân Thiên Địa - giáo phái được xem đã khiến Hàn Quốc trở thành “điểm nóng” Covid-19 trên thế giới. Giáo phái này đã bị cáo buộc đã không cung cấp đầy đủ danh sách 200.000 tín đồ dẫn tới khó khăn trong nỗ lực kiểm dịch của Hàn Quốc.

Hàn Quốc cũng ghi nhận nhiều ổ dịch vài chục người liên quan tới các nhà thờ ở Suwon, Busan, Geochang, Sungnam và Bucheon.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cảnh báo sẽ có hành động pháp lý với những nhà thờ vi phạm lệnh từ chính quyền về việc phải đảm bảo các tín đồ ngồi cách nhau 2 mét và kiểm tra nhiệt độ của người tham gia làm lễ.

Đức Hoàng

Theo SCMP